Hải quan Điện Biên phối hợp bắt giữ 75 bánh heroin

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Lãnh đạo Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 75 bánh heroin vận chuyển trái phép qua biên giới.

 Hải quan Điện Biên phối hợp bắt giữ 75 bánh heroin
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vào lúc 16 giờ, ngày 30/4, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên) phối hợp với Phòng phòng, chống ma túy (Bộ đội Biên phòng Điên Biên) cùng với Đồn Biên phòng cửa khẩu Tây Trang và an ninh tỉnh Phong Sa Lỳ (nước CHDCND Lào) phá thành công Chuyên án 086LV, bắt đối tượng Lý Tùng Nhìa, sinh năm 1975 (trú tại bản Pa Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Lỳ) vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Qua lời khai ban đầu của Lý Tùng Nhìa, lực lượng phá án tiến hành khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng: Tòng Dia, Tòng Dình, Chứ Mua Ly, cùng trú tại bản Pa Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Lỳ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 34 bánh heroin và 15,3 kg bột heroin (tương đương khoảng 75 bánh heroin); 64,5kg chất phụ gia dùng chế ép ma túy; 8 kích loại 50 tấn, 1 kích loại 100 tấn (dùng để ép ma túy); 4 khuôn ép ma túy, 7 máy xay heroin; 1 máy đếm tiền; 453.450 USD; 772,500 triệu Việt Nam đồng; 390.000 bạt Thái, 19 cây vàng; 7 xe ô tô; 5 khẩu súng, 1.398 viên đạn các loại; 28 kg thuốc nổ; 672 kíp nổ, 41 mét dây cháy chậm và 200 kg lôgô, giấy chống ẩm, túi bóng chuyên dùng.

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã họp hai lực lượng Hải quan và Biên phòng trên địa bàn, thưởng nóng mỗi đơn vị 10 triệu đồng.