Hậu Iran trả thù Mỹ: Giá dầu tăng vọt, chứng khoán toàn cầu đỏ lửa

Theo H.Bình/Bloomberg, CNBC/nld.com.vn

Giá dầu thô tăng vọt, các chỉ số chứng khoán tương lai trên thị trường Mỹ sụt giảm vào sáng 8-1 sau khi Iran dồn dập tấn công nhiều căn cứ quân sự Iraq đang tiếp đón quân đội Mỹ, khiến căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo ghi nhận, giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 4,5% lên 65,53 USD/thùng, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 4-2019. Trong khi tại Singapore, giá dầu WTI tăng 3,9% ở mức 65,13 USD/thùng.

Chuyên gia Di Zhou thuộc tổ chức quản lý quỹ Thornburg Investment Management nói với Bloomberg: "Thật đáng ngại khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến".

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang ngay lập tức đã tác động đến thị trường tài chính toàn cầu khiến các thị trường chứng khoán lao dốc. Ảnh: REUTER
Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang ngay lập tức đã tác động đến thị trường tài chính toàn cầu khiến các thị trường chứng khoán lao dốc. Ảnh: REUTER

Sau khi giảm phiên đầu tiên trong 3 phiên vào ngày 7/1, giá dầu tương lai trên các thị trường đồng loạt tăng trở lại. Giá dầu tăng vọt hơn 4% trong phiên giao dịch sớm ngày 8-1 ngay sau khi quan chức Lầu Năm Góc thông tin Iran đã phóng hơn một chục tên lửa đạn đạo.

Chuyên gia John Kilduff của công ty đầu cơ dầu lửa Again Capital – Mỹ nói thêm giá dầu WTI có thể dễ dàng vượt mức 70 USD/thùng. Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI hợp đồng tương lai tháng 2-2020 tăng hơn 4%.

Giá dầu thô tăng hơn 6% kể từ khi Mỹ giết tướng Iran Qassem Soleimani tuần trước, gây ra phản ứng dữ dội từ Teheran và nước này thề sẽ trả thù.

Về giá vàng, giá vàng giao ngay tăng hơn 2% lên vượt mốc 1.600 USD mỗi ounce, trong khi giá kỳ hạn tháng 2 cũng tăng 2,12% lên mức 1.607 USD mỗi ounce, mức cao nhất kể từ năm 2013.

Tại thị trường chứng khoán châu Á, các chỉ số chủ chốt của thị trường Nhật Bản lao dốc khi mở cửa giao dịch 8-1. Trong khoảng 30 phút giao dịch đầu, chỉ số Nikkei 225 giảm 576,26 điểm (2,44%), trong khi Topix giảm hơn 2,20%. Thị trường chứng khoán Singapore cũng sụt giảm sau khi mở cửa giao dịch hôm nay.

Đồng yen, tài sản ưa thích để tránh rủi ro khi căng thẳng địa chính trị leo thang, cũng tăng giá so với USD. Đầu giờ sáng, tiền tệ này giao dịch ở mức 107,89 yen đổi một USD, tăng so với mức 108,52 yen đổi một USD hôm 7/1.

Ken Berman, nhà sáng lập Gorilla Trades, nói về phiên giao dịch ngày hôm qua: "Hầu hết nhà đầu tư vẫn thận trọng vì vẫn chưa rõ sự bế tắc giữa Mỹ và Iran có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính như thế nào. Biến động vẫn còn tương đối thấp, nhưng rõ ràng là các nhà đầu tư vẫn còn lo lắng".

Chốt phiên hôm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones chỉ giảm hơn 100 điểm, S&P 500 đóng cửa với mức giảm thấp hơn, trong khi Nasdaq Composite gần như đi ngang.