Học viện Tài chính kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận các phần thưởng cao quý

PV.

Ngày 20/11/2020, Học viện Tài chính long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận các phần thưởng cao quý.

Ông Phạm Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) và PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính trao tặng các danh hiệu cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Ông Phạm Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) và PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính trao tặng các danh hiệu cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại buổi lễ, ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) đã đọc Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, viên chức và người lao động các cơ sở giáo dục đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thư của Bộ trưởng nêu rõ, năm học 2019-2020 vừa qua diễn ra trong bối cảnh diễn biến đại dịch Covid-19 rất phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng đã khắc phục mọi khó khăn và có những giải pháp phù hợp để thực hiện mục tiêu kép “vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Ngành”.

Ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đọc thư Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đọc thư Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ trưởng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, các thầy giáo, cô giáo, viên chức và người lao động sẽ không ngừng phấn đấu, lập nhiều thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện cho biết, với lịch sử 57 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự trưởng thành của đất nước, các thế hệ thầy và trò Học viện Tài chính đã không ngừng phấn đấu, vượt khó vươn lên, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà. Học viện đã đào tạo được gần 400 tiến sỹ, 8.000 thạc sỹ, 100.000 cử nhân kinh tế cho đất nước ta và các nước bạn Lào, Campuchia.

PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại buổi lễ.
PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại buổi lễ.

PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ gửi lời chúc tới toàn thể các thầy cô giáo của Nhà trường tiếp thêm ngọn lửa của truyền thống đoàn kết và năng động, đam mê và sáng tạo để truyền thống của Học viện được lưu giữ và lan tỏa,  xứng đáng là địa chỉ tin cậy “thu hút nhân tài, bồi dưỡng nhân tâm, hoàn thiện nhân cách, phát triển nhân lực”.

Thay mặt cho các thế hệ sinh viên đã và đang học tại Nhà trường, sinh viên Nguyễn Thị Huyền Trang - Chủ tịch Hội sinh viên Học viện Tài chính bày tỏ sự biết ơn, tri ân sâu sắc tới tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của Học viện và tặng lẵng hoa tươi thắm đến các thầy cô giáo.

Tại buổi lễ, Nhà trường cũng vinh dự đón nhận các danh hiệu cao quý của Nhà nước và Chính phủ. Trong đó, 02 tập thể khoa, 03 cá nhân nhận Huân chương lao động Hạng 3; 15 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Giám đốc Học viện vì đã có thành tích xuất sắc.