Hội nghị An ninh quốc tế Mátxcơva: Thời cuộc nâng tầm sự kiện


Tại thủ đô Mátxcơva của Nga đang diễn ra Hội nghị An ninh quốc tế Mátxcơva (MCIS) lần thứ 13. Sự kiện thường niên này do Hội đồng An ninh Nga tổ chức.

Chương trình nghị sự gồm những vấn đề về an ninh toàn cầu, chống khủng bố, hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy và những thách thức, đe dọa an ninh mới nổi.

Phía Nga rất coi trọng hội nghị này, bởi trong tư cách nước chủ nhà tổ chức các sự kiện lớn của thế giới, Nga có thể dùng việc xác định chương trình nghị sự để vừa quảng bá với bên ngoài quan điểm chính sách đối nội cũng như đối ngoại của mình, vừa gây dựng nước Nga trở thành hạt nhân liên kết và đồng thuận giữa các nước và các đối tác trên thế giới nhằm giải quyết những vấn đề đang đặt ra cho toàn cầu. Sự tham dự của thế giới bên ngoài càng đông đảo thì càng thêm có lợi cho Nga, vì điều đó thể hiện sự coi trọng của thế giới bên ngoài dành cho sự kiện và cho nước chủ nhà, xác nhận Nga đóng vai trò rất quan trọng đối với chính trị an ninh thế giới.

MCIS năm nay diễn ra trong tình hình đặc biệt hơn nên ý nghĩa của sự kiện thêm gia tăng và giá trị của sự kiện càng thêm quan trọng, hữu ích đối với Nga.

Ở châu Âu, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang ở trong năm tiếp diễn thứ tư, ngày càng quyết liệt và lan rộng, nhưng đồng thời cũng có thêm nhiều nỗ lực từ các bên nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị hòa bình giúp chấm dứt cuộc chiến tranh này. Phương Tây vẫn đối địch không khoan nhượng với Nga, vẫn quyết tâm làm Nga lụi bại về chính trị, kinh tế và quân sự.

Ở Mỹ đã có chính quyền mới và chính quyền này đang thực thi những quyết sách cầm quyền về đối nội cũng như đối ngoại làm khuấy động mạnh cả chính trị thế giới và quan hệ quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã can dự trực tiếp vào quá trình tìm kiếm giải pháp chính trị hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine, thể hiện sự khác biệt quan điểm với Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về Nga và về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Nói theo cách khác, thời cuộc đã thay đổi rất nhiều và khá cơ bản.

Sự thay đổi này làm cho MCIS năm nay càng đáng được chú ý. Theo Ban Tổ chức, có khoảng 125 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia và 20 tổ chức quốc tế trên thế giới dự hội nghị. Chính thể Taliban ở Afghanistan lần đầu tiên tham dự. So với những năm trước, thành phần tham dự hội nghị năm nay đông hơn hẳn, giúp hội nghị quốc tế do Nga chủ xướng trở thành sự kiện chính trị lớn của thế giới. Qua đó một lần nữa lại có thể thấy khối phương Tây đã không thành công như mong muốn với việc nỗ lực cô lập Nga về chính trị.

Cũng từ sự tham dự đông đảo đó và diễn biến của MCIS năm nay còn có thể thấy rõ hai nhận thức khác nữa của thế giới bên ngoài.

Thứ nhất, cảm nhận chung rằng cuộc chiến tranh ở Ukraine sẽ còn tiếp tục chứ chưa dễ sớm tới được hồi kết, bất kể cái kết sẽ như thế nào. Cuộc chiến tiếp tục dai dẳng hay nhanh chóng tiến tới hồi kết phụ thuộc trước hết vào Nga chứ không phải Mỹ và càng không phải vào EU, NATO và Ukraine.

Thứ hai, cho dù cuộc chiến ở Ukraine chấm dứt với kết cục nào và như thế nào, cũng như cả thời cuộc thế giới còn xoay vần như thế nào, thì Nga vẫn thuộc diện những bên đóng vai trò quyết định nhất cho cả việc chấm dứt cuộc chiến lẫn ở thời kỳ sau cuộc chiến. Các đối tác bên ngoài vì thế vẫn có nhu cầu thiết thực duy trì kênh tiếp xúc và trao đổi với Nga, tiếp cận nguồn thông tin chính thống từ Nga. Vì vậy, diễn đàn MCIS sẽ còn gia tăng giá trị cho Nga.

Theo Hanoimoi.vn