Mỹ yêu cầu đặt cọc tài chính đối với người xin thị thực du lịch và công tác ngắn hạn
Trong một bước đi mới nhằm siết chặt chính sách nhập cư, Mỹ thông báo sẽ thực hiện chương trình thí điểm yêu cầu người xin thị thực du lịch hoặc công tác từ một số nước sẽ phải đặt cọc khoản tiền lên tới 15.000 USD nhằm ngăn chặn tình trạng quá hạn thị thực, một vấn đề được coi như mối đe dọa an ninh quốc gia.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chương trình thí điểm sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20/8, kéo dài trong một năm và được áp dụng cho các đối tượng xin thị thực không định cư loại B-1 (công tác) và B-2 (du lịch).
Thông báo đăng trên Công báo Liên bang Mỹ nêu rõ mức đặt cọc tối thiểu là 5.000 USD và tối đa là 15.000 USD. Số tiền này sẽ được hoàn lại khi đương đơn rời khỏi Mỹ đúng thời hạn quy định của thị thực. Ngược lại, những người ở quá hạn sẽ bị tịch thu số tiền trên.
Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Viên chức lãnh sự có quyền yêu cầu các đương đơn phải đặt cọc như một điều kiện để được cấp thị thực”.
Mặc dù danh sách những nước bị áp quy định mới chưa được công bố nhưng sẽ nhắm vào những nước có “tỷ lệ quá hạn thị thực cao” theo báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ năm 2023. Ngoài ra, những quốc gia bị đánh giá là thiếu năng lực kiểm tra và xác minh lý lịch công dân cũng sẽ bị xếp vào diện này.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định: “Chương trình thí điểm thể hiện cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc thực thi luật nhập cư và bảo vệ an ninh quốc gia”.
Kể từ khi tái đắc cử và trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025, Tổng thống Trump liên tục theo đuổi lập trường cứng rắn với người nhập cư: Từ tăng cường kiểm soát biên giới đến thiết lập rào cản tài chính với thị thực tạm thời.
Dù mới chỉ trong giai đoạn thử nghiệm và được áp dụng có giới hạn nhưng ảnh hưởng tiềm tàng của chính sách đặt cọc tài chính này được cho là rất lớn. Chỉ tính riêng nhóm visa B-1/B-2, mỗi năm Mỹ cấp hàng triệu thị thực cho công dân từ khắp nơi trên thế giới, từ khách du lịch, nhà đầu tư đến người đi công tác ngắn hạn.
Nếu chương trình này được mở rộng hoặc trở thành chính sách lâu dài, nhiều người sẽ buộc phải từ bỏ kế hoạch đến Mỹ vì không đủ khả năng tài chính để đặt cọc khoản tiền lớn như vậy, nhất là đối với người dân ở những nơi có thu nhập thấp hoặc trung bình.