Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Khoa Mỹ thuật ứng dụng kỷ niệm 10 năm thành lập


10 năm xây dựng và phát triển, khoa Mỹ thuật ứng dụng, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút số lượng lớn sinh viên theo học.

Các thầy, cô giáo và sinh viên chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Mỹ thuật ứng dụng - Trường HUBT. Ảnh: Trường HUBT
Các thầy, cô giáo và sinh viên chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Mỹ thuật ứng dụng - Trường HUBT. Ảnh: Trường HUBT

Ngày 17/12, khoa Mỹ thuật ứng dụng, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập.

Khoa Mỹ thuật ứng dụng được thành lập ngày 15/10/2012, theo Quyết định số 439/QĐ-BGH do Hiệu trưởng, GS. Trần Phương ký, có nhiệm vụ tổ chức đào tạo cử nhân thiết kế mỹ thuật ứng dụng. 

10 năm xây dựng và trưởng thành, khoa Mỹ thuật ứng dụng luôn ổn định và phát triển. Chương trình đào tạo được xây dựng có kết cấu hợp lý, cứ sau 2 năm lại chỉnh lý, sửa đổi cho phù hợp với thực tế nhu cầu của xã hội, với thời gian đào tạo đại học chính quy là 4 năm.

Đội ngũ giảng viên của khoa gồm 56 người, bao gồm cả giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng, đều là những thầy cô giàu kinh nghiệm, có chuyên môn cao, luôn tâm huyết với nghề giáo và đầy trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Chất lượng đào tạo của khoa ngày càng được nâng cao, thu hút số lượng sinh viên vào khoa mỗi năm một tăng. Kết quả tuyển sinh của khoa năm học 2022 – 2023 đạt gấp đôi, vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Khoa luôn quan tâm đến nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy của giảng viên cùng kết quả học tập của sinh viên. Các đồ án tốt nghiệp, các đề tài thường gắn liền với thực tế xã hội, mang tính ứng dụng cao, thậm chí có nhiều đề án đã được sử dụng trong các doanh nghiệp.

Khoa Mỹ thuật ứng dụng nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam của Hội Mỹ thuật Việt Nam - Ảnh: Trường HUBT
Khoa Mỹ thuật ứng dụng nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam của Hội Mỹ thuật Việt Nam - Ảnh: Trường HUBT

Đến nay, khoa đã đào tạo được 11 khóa, với hơn 1.000 sinh viên. Đã có 7 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường, số đông cử nhân sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định, đúng nghề với thu nhập cao; nhiều sinh viên đã trở thành chủ doanh nghiệp; có em sau thời gian ngắn làm việc đã được đề bạt chức vụ trưởng phòng thiết kế.

Chặng đường 10 năm qua, thầy và trò Khoa Mỹ thuật ứng dụng đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ. Tập thể Khoa 10 năm liên tục đạt tập thể Lao động xuất sắc, hằng năm đều có chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 100% cán bộ, giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, được công nhận lao động tiên tiến.

Qua các cuộc thi sáng tác, tham gia triển lãm mỹ thuật, cán bộ, giảng viên, sinh viên của khoa đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật, như: Giải A phê bình lý luận lịch sử Design do Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng; giải Nhất và Nhì cuộc thi Tìm kiếm tài năng trẻ châu Á do Sơn Nippon trao tặng; giả B tranh cổ động phòng, chống tác hại thuốc lá do Bộ Y tế trao tặng; giải Ba logo nước mắm truyền thống Việt Nam do Bộ Công Thương trao tặng; 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 7 giải Khuyến khích tranh cổ động "chung tay đánh bay COVID" do Hội Thiết kế TPHCM trao tặng; giải Khuyến khích triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ V do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng…

Ngoài ra, nhiều tác phẩm của cán bộ, giảng viên, sinh viên đã được ứng dụng vào thực tế. Khoa đã tham gia tích cực các công việc được trường giao như thiết kế cho ngày lễ, ngày kỷ niệm, ngày khai giảng, ngày hội việc làm…