Kinh tế Đức tăng trưởng kỷ lục

Theo Vnexpress

GDP của nền kinh tế lớn nhất châu Âu tăng 2,2% trong quý II vừa qua, mức cao nhất kể từ năm 1990.

Theo đánh giá của cơ quan Thống kê Đức (Destatis), động lực chính giúp kinh tế nước này thăng hoa trong quý II vừa qua chính là xuất khẩu. Việc đồng tiền chung euro luôn ở thế yếu trong suốt thời gian qua đã giúp hàng hóa xuất khẩu của Đức trở nên cạnh tranh hơn trong mắt các nhà nhập khẩu.

Tuy nhìn thấy trước thực tế này nhưng mức tăng GDP tới 2,2% (cao nhất trong vòng 20 năm qua) của Đức vẫn khiến giới phân tích bất ngờ. Hầu hết các dự báo được đưa ra trước đó chỉ ở mức 1-1,5% và tốc độ tăng trưởng quý I/2010 cũng chỉ ở mức 0,5%

Phát biểu với hãng tin BBC, chuyên gia kinh tế Casten Brzeski của ING Financial Markets cho rằng, tốc độ tăng trưởng của Đức trong thời gian qua là ấn tượng nhưng không bất ngờ bởi nước này đang được hưởng lợi lớn từ khu vực xây dựng và xuất khẩu.

Tốc độ tăng GDP của Đức cũng vượt trội so với các nền kinh tế khác trong khu vực. Pháp tăng trưởng được 0,6% trong quý II vừa qua. Con số tương ứng tại Tây Ban Nha là 0,2%.