Kinh tế Ukraine suy giảm 30% trong 3 quý đầu năm 2022

Theo Trung Hưng/nhandan.vn

Bộ Kinh tế Ukraine ngày 8/10 cho biết, nền kinh tế Ukraine đã suy giảm khoảng 30% trong 3 quý đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, phần lớn là do ảnh hưởng từ cuộc xung đột với Nga.

Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở cảng biển Odessa, Ukraine, ngày 19/8/2022. Ảnh: Reuters.
Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở cảng biển Odessa, Ukraine, ngày 19/8/2022. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, theo Bộ Kinh tế Ukraine, thời tiết xấu trong tháng 9 làm chậm tốc độ thu hoạch mùa vụ cũng góp phần vào sự suy giảm này, cùng với đó là gián đoạn cung cấp điện từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Tuy nhiên, xuất khẩu trong tháng 9 đã tăng 23% so với tháng 8 và lên mức cao nhất kể từ khi nổ ra xung đột hồi tháng 2 vừa qua, nhờ thỏa thuận nối lại việc xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng biển của Ukraine bên bờ Biển Đen.

Bộ Kinh tế Ukraine cho biết, việc xung đột tiếp diễn và chưa có hồi kết gây áp lực lên tình hình kinh doanh và hậu cần, cũng như làm cản trở tốc độ phát triển kinh tế và trì hoãn công tác tái thiết.

Vào tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Ukraine cho biết, nền kinh tế nước này có thể bị suy giảm 1/3 trong năm 2022, trước khi dự kiến ​​sẽ tăng trưởng từ 5% đến 6% lần lượt trong các năm 2023 và 2024.