Kỳ vọng xoá đói giảm nghèo

Nguyễn Tiến

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy mở rộng diện tích trồng tỏi Sanuki” tại Tổng đội thanh niên xung phong 10 Nghệ An (xã Na Ngoi - huyện Kỳ Sơn), nhằm chuyển giao kỹ thuật trồng tỏi chất lượng cao cho địa phương và xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến bán hàng.

Hội thảo này nằm trong khuôn khổ “Dự án khảo sát xác minh kinh doanh SDGs với khu vực tư nhân để phát triển chuỗi giá trị cho Tỏi Sanuki tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026” do Hợp tác xã Farmers’Co-op tại thành phố Zentsuji, tỉnh Kagawa (Farmers’Co-op) đề xuất với JICA với mục tiêu góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội mà các quốc gia đang phát triển như Việt Nam gặp phải. Đây cũng là một trong các dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Theo JICA, sự kiện lần này có sự tham gia của 60 người từ 46 hộ dân sinh sống quanh khu vực xã Na Ngoi, phần lớn trong số họ là người dân tộc thiểu số có quan tâm tới kỹ thuật trồng tỏi Sanuki cũng như có nguyện vọng tham gia vào hoạt động của dự án.

Sau thời gian trồng thử nghiệm, bằng việc áp dụng bí quyết trồng tỏi chất lượng cao đã có từ lâu đời tại tỉnh Kagawa-Nhật Bản, dự án thành công trong việc nuôi trồng được loại tỏi có chất lượng tương đương với tỏi trồng tại tỉnh Kagawa, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh Nghệ An.

Kỳ vọng xoá đói giảm nghèo  - Ảnh 1
Đa số lao động là người dân tộc thiểu số tại xã Na Ngoi được học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật trồng tỏi Sanuki cũng như tham gia vào hoạt động khác của dự án.
Đa số lao động là người dân tộc thiểu số tại xã Na Ngoi được học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật trồng tỏi Sanuki cũng như tham gia vào hoạt động khác của dự án.

Song song với việc phổ cập kiến thức, Dự án đang nỗ lực chứng minh tính ưu việt của các thành phẩm làm từ tỏi trồng tại Nghệ An thông qua các thử nghiệm từ sản xuất, phân loại cho đến chế biến, phân phối và nghiên cứu thị trường đối với tỏi Sanuki tươi trồng tại Nghệ An, cũng như xây dựng phương án đưa sản phẩm vào tiêu thụ tại thị trường trong nước. Qua đó, dự án kỳ vọng nhằm thúc đẩy nông nghiệp địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con dân tộc thiểu số nơi đây.

JICA nhấn mạnh rằng, Farmers’Co-op cũng là đơn vị tiếp nhận người lao động nước ngoài trong nhiều năm qua. Tại Dự án này, chính các lao động đã từng làm việc tại Farmers’Co-op là con em của tỉnh Nghệ An sau khi quay về Việt Nam đã tham gia tích cực vào dự án. Đây cũng là cách giúp phát triển nguồn nhân lực cho địa phương cũng như người lao động đã làm việc tại nước ngoài về nước vẫn có thể áp dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến và kiến thức của Nhật Bản để sinh sống và làm việc ngay trên chính mảnh đất quê hương của mình.

“Nghệ An là tỉnh miền núi nằm dọc biên giới với Lào với nghề nông truyền thống khó có thể đảm bảo thu nhập ổn định, nên nhiều người trẻ đã phải rời quê đi làm ăn xa. Trong bối cảnh này, nếu ngành trồng tỏi có thể trở thành một loại cây trồng cho giá trị cao tại địa phương sẽ tạo ra việc làm và ổn định cuộc sống cho người dân tại tỉnh. Ngoài ra, dự án dự kiến có thể mở rộng sang các ngành trồng rau và trái cây khác, góp phần mở rộng khả năng đa dạng hóa và tăng thêm giá trị cho ngành nông nghiệp trong khu vực”, đại diện JICA cho biết thêm.

Trong thời gian tới, JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển nông nghiệp của tỉnh Nghệ An nói riêng, hướng tới mục tiêu xây dựng được mối quan hệ tin cậy với cộng đồng địa phương cũng như tạo ra một mô hình bền vững và toàn diện góp phần cải thiện cuộc sống tại các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và miền núi của Việt Nam.