Lưu ý khi thiết kế và thi công tiểu cảnh

Theo Đoan Trang/baoxaydung.com.vn

Một sân vườn đẹp với các mẫu tiểu cảnh sân vườn độc đáo sẽ thực sự tạo nên một không gian hữu ích vô cùng, giúp bạn và gia đình giải trí và thư giãn. Để có một thiết kế tiểu cảnh đẹp và sang trọng bạn hãy lưu ý những điều sau.

Lưu ý khi thiết kế và thi công tiểu cảnh - Ảnh 1

Chọn tiểu cảnh

Tùy vào điều kiện và sở thích mà gia chủ có thể chọn tiểu cảnh nước hoặc tiểu cảnh khô. Tiểu cảnh nước cần cầu kỳ, phức tạp hơn tiểu cảnh khô và được chia thành 2 loại là tiểu cảnh tĩnh (mặt nước bằng phẳng, tĩnh lặng) và tiểu cảnh động (thác nước, vòi nước).

Vị trí của tiểu cảnh

Có thể đặt tiểu cảnh ở bất cứ vị trí nào trong nhà như phòng khách, phòng sinh hoạt chung, gầm cầu thang hay giếng trời… Tuy nhiên, tiểu cảnh nên “tựa” vào tường hoặc “nép mình” vào gầm cầu thang để vừa tiết kiệm được diện tích, vừa giảm bớt sự đơn điệu cho bức tường. Đồng thời, để phát huy được tối đa tính thẩm mỹ, mảng tường nơi đặt tiểu cảnh cần được ốp đá hoặc ốp gỗ phù hợp với phong cách tiểu cảnh.

Chọn cây trồng cho tiểu cảnh

Lý tưởng nhất là trồng những loại cây như dương xỉ, cỏ lan chi, trúc Nhật, phong lan, trầu bà, kim phát tài, ngũ gia bì, xương rồng… cho tiểu cảnh. Ngoài ra, nếu như bạn thiết kế thêm hồ nước trong tiểu cảnh thì có thể trồng thêm sen, súng, rong, rêu và một số cây thủy sinh khác. Sở dĩ không trồng hoa ở tiểu cảnh vì hoa dễ gây dị ứng và không bền.

Lưu ý khi thiết kế và thi công tiểu cảnh - Ảnh 2

Bố trí ánh sáng cho tiểu cảnh

Cây xanh rất cần ánh sáng để quang hợp, vì vậy, bạn cần chủ động bố trí nguồn sáng cho cây bằng cách đặt tiểu cảnh ở vị trí gần cửa sổ. Đặc biệt, với tiểu cảnh ướt, bạn hãy lắp đèn dưới đáy hoặc trên thành hồ nhằm tạo ra sự phản chiếu lung linh, huyền ảo vào ban đêm.

Vật trang trí

Có thể trang trí các hình tượng như ông già câu cá, chú mục đồng, ngôi chùa, thuyền nan… để mang lại sự bình yên và thư thái. Ngoài ra, có thể dùng đá sỏi, vỏ ốc, san hô, quả san hô để tiểu cảnh thêm phần đặc sắc và sinh động. Tuy nhiên, không nên dùng quá nhiều vật trang trí vì có thể sẽ làm mất vẻ đẹp tự nhiên của tiểu cảnh.

Lưu ý khi thiết kế và thi công tiểu cảnh - Ảnh 3

Phòng ngừa côn trùng cho tiểu cảnh

Tiểu cảnh rất dễ trở thành nơi trú ngụ của nhiều loại côn trùng như kiến, mối, gián, rết, muỗi… Vì vậy, gia đình nên có biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự sinh sôi, phát triển và giảm bớt nguy cơ gây bệnh của những loài côn trùng này. Có thể thả cá dưới hồ nước, lắp đèn quanh hồ hoặc dùng vợt bắt muỗi để phòng ngừa và tiêu diệt côn trùng.

Nói tóm lại, khi thiết kế tiểu cảnh cần cân nhắc xác định khu vực chính, phụ, khu vực trọng yếu cần nhấn mạnh. Và bạn cần tham khảo thêm những nguyên tắc về phong thủy. Tuy nhiên, bố cục hài hòa về tổng thể vẫn là điều quan trọng nhất giúp tạo nên một tiểu cảnh sân vườn đẹp, bắt mắt. Điều này thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người, giữa trạng thái tĩnh và động, giữa sáng và tối, tính chất khô và nước…