Mỹ hủy thượng đỉnh, công bố loạt biện pháp trừng phạt ngân hàng và Chính phủ Nga

Theo Trung Mến/nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn

Mỹ sẽ cấm các tổ chức tài chính Mỹ xử lý giao dịch cho ngân hàng EVB và ngân hàng quân đội Nga (PSB). Quyết định này sẽ làm chặn hoàn toàn các giao dịch bằng đồng USD của nhóm các ngân hàng nói trên.

Ảnh: WSJ
Ảnh: WSJ

Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày thứ Ba công bố rằng Nga đã bắt đầu có các cuộc tấn công quân sự vào Ukraina, đồng thời, ông thông báo về hàng loạt biện pháp trừng phạt mới với ngân hàng VEB lớn của Nga cũng như ngân hàng quân đội nước này, ngoài ra là nợ chính phủ của Nga và 3 cá nhân.

Theo CNBC, quy định trừng phạt mới của phía Mỹ sẽ cấm các tổ chức tài chính Mỹ xử lý giao dịch cho ngân hàng EVB và ngân hàng quân đội Nga (PSB). Quyết định này sẽ làm chặn hoàn toàn các giao dịch bằng đồng USD của nhóm các ngân hàng nói trên, đồng USD hiện đang được coi như đồng tiền dự trữ toàn cầu.

Thông báo của ông Biden được đưa ra sau khi nghị viện Nga thông qua đề nghị của ông Putin vào ngày thứ Ba về việc sử dụng quân đội bên ngoài biên giới Nga, diễn biến này dường như để nhắm đến việc chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraina.

Tổng thống Mỹ Biden đồng thời thông báo Mỹ cũng sẽ có biện pháp trừng phạt tổng thể với nợ chính phủ của Nga.

“Điều này cũng đồng nghĩa chúng tôi chặn chính phủ Nga không tiếp cận được với tài chính của phương Tây. Nga giờ đây sẽ không còn có thể huy động tiền từ phương Tây và không thể giao dịch nợ trên các thị trường của chúng tôi hoặc thị trường châu Âu”, ông Biden nói trong tuyên bố mới đây tại Nhà Trắng.

Ngoài các biện pháp trừng phạt áp với VEB và nợ chính phủ Nga, chính quyền Biden trừng phạt 3 cá nhân, 2 trong số này là con quan chức chính phủ Nga.

Các quyết định trừng phạt với nợ chính phủ Nga được đưa ra dựa trên các biện pháp hạn chế mà chính quyền Biden ký kết vào năm 2021, nó cấm các ngân hàng Mỹ giao dịch cổ phiếu hoặc cho các quỹ nợ chính phủ lớn của Nga vay tiền.

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố danh sách hoàn chỉnh về các biện pháp hạn chế với đơn vị và cá nhân bị trừng phạt cũng như các bên liên quan.

Khi mà ông Biden thông báo về các biện pháp trừng phạt, ông đã siết chặt thêm một bước nữa.

Cho đến ngày thứ Ba, Tổng thống Mỹ không hề sử dụng từ “xâm lược” để nói đến việc Nga triển khai quân đội tại 2 vùng ở miền Đông Ukraina. Tuy nhiên ông nói những hành động của Putin trong nhiều ngày gần đây đã khiến cho những gì ông dự đoán đang trở nên rõ ràng hơn.

Cũng theo ông Biden, hiện tại các hành động của NATO mới chỉ dừng lại ở việc phòng thủ, tuy nhiên điều này cũng không đồng nghĩa liên minh sẽ không phản ứng với động thái từ phía chính quyền Putin.

“Hôm nay, để ứng phó với việc phía Nga khẳng định sẽ không rút lực lượng khỏi Belarus, tôi đã cấp thêm quyền cho các lực lượng Mỹ cũng như bổ sung thêm các thiết bị quân sự tại châu Âu nhằm hỗ trợ cho các đồng minh Baltic, Estonia, Latvia và Lithuania”, ông Biden nhấn mạnh.

Ông Biden nói rằng có quá ít lý do để tin rằng Nga hiện vẫn còn quan tâm đến ngoại giao. Ông nói đến loạt động thái mới từ phía Nga gần đây liên quan đến việc triển khai quân đội và trang thiết bị quân sự đển các khu vực dọc biên giới Ukraina.

“Nga thậm chí đã chuyển cả nguồn cung máu và trang thiết bị y tế đến khu vực biên giới. Người ta sẽ không cần máu trừ khi muốn khởi động chiến tranh”, ông Biden nhấn mạnh.

Triển vọng chiến tranh có liên quan đến Nga, nước cung cấp khí đốt và dầu lớn nhất sang châu Âu, đã gây tổn hại đến các thị trường và khiến cho nhiều người sợ hãi về kịch bản giá dầu cao.

Phiên ngày thứ Ba, chỉ số S&P 500 đóng cửa trong trạng thái điều chỉnh, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones mất gần 1,5% giá trị.

Ông Biden nói rằng ông sẽ làm tất cả những gì có thể để có thể bảo vệ người tiêu dùng Mỹ khỏi hành động từ phía Nga, tuy nhiên chính bản thân ông cũng thừa nhận giá khí đốt sẽ vẫn tiếp tục tăng.