Chứng khoán Mỹ khép lại tuần giảm điểm mạnh

Theo Trung Mến/nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vnTr

Vào ngày thứ Sáu, Wall Street Journal đưa tin rằng các quan chức Mỹ đang dự báo về khả năng Nga sẽ tấn công quân sự Ukraina trong vòng vài ngày tới.

Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

Các chỉ số chứng khoán trên thị trường Mỹ giảm trong phiên ngày thứ Sáu và như vậy có tuần giảm điểm thứ 2 khi mà xung đột Nga – Ukraina khiến cho nhà đầu tư lo lắng.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 232,85 điểm tương đương 0,7% xuống 34.079,18 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,7% và đóng cửa ở 4.348,87 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 1,2% xuống 13.548,07 điểm.

Các chỉ số trên thị trường giảm hơn 1% trong tuần này.

Căng thẳng tiếp diễn giữa Nga và Ukraina hiện vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Vào ngày thứ Sáu, Wall Street Journal đưa tin rằng các quan chức Mỹ đang dự báo về khả năng Nga sẽ tấn công quân sự Ukraina trong vòng vài ngày tới. Tổng thống Joe Biden nhiều khả năng sẽ điều các lực lượng Mỹ đến gần Ukraina hơn, theo NBC News đưa tin.

Nói với Liên Hợp quốc trong ngày thứ Năm, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo rằng tình hình giờ đây đang rất nguy cấp.

“Nhà đầu tư đang có khoảng thời gian khó khăn, họ cần phải có nhiều thông tin rõ ràng hơn về tình thế giữa Nga và phương Tây, rằng liệu có xung đột vũ trang hay không. Thị trường phố Wall sẽ vẫn trong trạng thái dè chừng cho đến khi chúng ta chứng kiến sự xuống thang xung đột”, chuyên gia Edward Moya thuộc quỹ Oanda phân tích.

Phiên ngày thứ Sáu chứng kiến nhiều biến động khi mà hàng nghìn tỷ USD các hợp đồng quyền chọn và tương lai cổ phiếu, chỉ số, ETFs dự kiến sẽ đáo hạn. Ngày đáo hạn quyền chọn, vốn thường xảy ra vào ngày thứ Sáu thứ 3 trong tháng, có thể khiến cho thị trường biến động mạnh khi trạng thái bị đóng.

 

Giá dầu WTI và giá khí đốt giảm sâu trong phiên ngày thứ Sáu, còn cổ phiếu năng lượng hạ nhiệt. Cổ phiếu Schlumberger và Devon Energy giảm 2,2% và 1%.

Cổ phiếu Intel giảm điểm sâu nhất trong nhóm cổ phiếu thuộc Dow Jones, mức hạ ghi nhận 5,3%. Cổ phiếu Bank of America bị các chuyên gia hạ bậc xếp hạng.

Cổ phiếu Roku giảm đến 22,3% sau khi công ty sở hữu dịch vụ truyền video này công bố doanh thu thấp hơn kỳ vọng, đồng thời đưa dự báo kỳ vọng lợi nhuận thấp hơn so với công bố trước đây.

Nhà đầu tư đồng thời cũng còn rất nhiều băn khoăn với triển vọng chính sách của Fed. Chủ tịch Fed tại St.Louis, ông James Bullard, cảnh báo rằng lạm phát sẽ có thể ra ngoài tầm kiểm soát nếu không nâng lãi suất.

Còn theo chủ tịch Fed tại New York, ông John Williams, ông không thấy có lý do gì phải hành động quá mạnh tay vào ban đầu, thế nhưng ngân hàng trung ương sau đó có thể sẽ đẩy nhanh tiến độ hành động.

“Dù rằng là yếu tố địa chính trị, thị trường lao động hay gián đoạn nguồn cung, dù là yếu tố gián đoạn nguồn cung đi nữa, dù bạn nhìn vào cái gì, mọi yếu tố đang cho thấy lạm phát đang là yếu tố trọng tâm được quan tâm nhiều nhất, chuyên gia thuộc Richard Bernstein Advisors – ông Rich Bernstein nói với báo chí ngày thứ Sáu.