Mỹ và Trung Quốc đồng ý giảm mạnh thuế quan trong 90 ngày

Thanh Hằng

Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí vào sẽ giảm mạnh thuế quan đối với hàng hóa của nhau trong thời gian ban đầu là 90 ngày. Đây là một bước đột phá bất ngờ giúp làm giảm căng thẳng trong cuộc chiến thương mại và thúc đẩy thị trường toàn cầu.

Theo thông cáo chung được công bố tại Geneva, Thụy Sĩ, Mỹ và Trung Quốc sẽ tạm thời giảm thuế với hàng hóa của nhau, nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại và cho hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thêm 3 tháng để giải quyết những bất đồng.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent, tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: REUTERS
Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent, tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: REUTERS

Tổng mức thuế 145% của Mỹ với hầu hết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ được giảm xuống còn 30%, bao gồm cả mức thuế liên quan tới fentanyl vào ngày 14.5, trong khi mức thuế 125% của Trung Quốc với hàng hóa Mỹ sẽ giảm xuống còn 10%.

Hai bên cũng nhất trí thiết lập "một cơ chế để tiếp tục thảo luận về quan hệ kinh tế và thương mại" do Phó Thủ tướng Trung Quốc He Lifeng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer dẫn đầu.

“Những cuộc thảo luận này có thể được tiến hành luân phiên tại Trung Quốc và Mỹ, hoặc một quốc gia thứ ba theo thỏa thuận của các Bên. Khi cần thiết, hai bên có thể tiến hành tham vấn cấp độ làm việc về các vấn đề kinh tế và thương mại có liên quan”, thông cáo cho biết thêm.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Bessent cho biết, sự đồng thuận từ cả hai phái đoàn là không bên nào muốn bị tách rời, và những gì đã xảy ra với mức thuế quan rất cao này… tương đương với lệnh cấm vận, và không bên nào muốn điều đó. Chúng tôi muốn thương mại. Chúng tôi muốn cân bằng hơn trong thương mại. Và tôi nghĩ cả hai bên đều cam kết đạt được điều đó.

Các nhà đầu tư toàn cầu đang vui mừng trước sự tan băng trong cuộc chiến thương mại do đòn thuế quan lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra, làm xáo trộn thị trường tài chính, gián đoạn chuỗi cung ứng và làm dấy lên nỗi lo suy thoái.