Nhiều cửa hàng treo bảng hết xăng

Theo T.Trang/ Báo Hậu Giang

Ghi nhận của phóng viên và phản ánh của người dân, sáng ngày 11/10 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn còn tình trạng các cửa hàng treo bảng hết xăng, dầu.

Một cửa hàng khác hết xăng còn dầu trên đường Trần Hưng Đạo, phường V, TP. Vị Thanh. Ảnh: T. Trang
Một cửa hàng khác hết xăng còn dầu trên đường Trần Hưng Đạo, phường V, TP. Vị Thanh. Ảnh: T. Trang

Một số cửa hàng trên tuyến đường về trung tâm TP. Vị Thanh như Trần Hưng Đạo, 3 Tháng 2, Lê Hồng Phong, dọc theo tuyến Quốc lộ 61C, Đường tỉnh 931B treo bảng hết xăng, dầu, hoặc hết xăng, còn dầu.

Nguyên nhân được các cửa hàng thông tin là nguồn cung từ thương nhân đầu mối hạn chế, gián đoạn, không kịp cung ứng hàng. Một số nhân viên tại các cửa hàng cho biết ngày mai sẽ có hàng bán lại trong khi tại một vài cửa hàng nhân viên trả lời không xác định thời gian có hàng lại.

Do một số cửa hàng xăng dầu tạm hết nên tại những cửa hàng còn kinh doanh, số lượng người dân ghé mua rất đông. Một cửa hàng xăng dầu tại phường I, TP. Vị Thanh, trước nhu cầu tăng cao của người dân, nhân viên phải tăng cường hoạt động, điều tiết và phân luồng khách để đảm bảo ai cũng mua được xăng và rút ngắn thời gian chờ đợi cho bà con.

Được biết, tình trạng đông khách tại đây đã diễn ra 2 ngày nay, tuy nhiên không có tình trạng khống chế số lượng mua hàng để duy trì hoạt động.

Hôm nay ngày 11/10 cũng là kỳ điều chỉnh giá xăng dầu của liên Bộ Công thương - Tài chính. Ở các kỳ điều chỉnh trước đó, mặt hàng xăng đã có 4 lần giảm liên tiếp.