Nữ cán bộ ngành Tài chính: Đoàn kết, bản lĩnh và giàu tri thức
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, phụ nữ ngành Tài chính luôn thể hiện đầy đủ vai trò, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đóng góp không nhỏ vào thành công của ngành Tài chính trong suốt chiều dài 80 năm xây dựng và phát triển.
Sáng ngày 7/3, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2025), Công đoàn Bộ Tài chính đã tổ chức chương trình kỷ niệm nhằm tôn vinh, chia sẻ yêu thương đến tất cả nữ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các đồng chí lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Lãnh đạo Công đoàn Bộ Tài chính Lê Thị Tường Thu cho biết, lịch sử ngày 8/3 bắt nguồn từ cuộc đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của nữ công nhân dệt may thành phố Chicago và NewYork (Mỹ) cuối thế kỷ XIX. Và tại Việt Nam, ngày 8/3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày phụ nữ Việt Nam cùng phụ nữ trên toàn thế giới được tôn vinh, ghi nhận vai trò đặc biệt trong xã hội.
“Tôi xin trân trọng gửi tới các cô, các bác nữ tiền bối trong ngành Tài chính luôn mạnh khỏe, trường thọ. Chúc các đồng chí nữ lãnh đạo, các nữ đồng nghiệp luôn khỏe mạnh, tươi trẻ, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực”, bà Lê Thị Tường Thu cho biết.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hạnh cho biết, trong suốt chiều dài 80 năm xây dựng và phát triển của ngành Tài chính, dù trong bất kỳ giai đoạn nào, từ chiến tranh gian khó, hy sinh mất mát đến thời kỳ bao cấp vất vả, thiếu thốn hay trong thời kỳ hội nhập, phát triển của Đất nước, phụ nữ ngành Tài chính luôn thể hiện đầy đủ vai trò, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm.
Đặc biệt, bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, hiện đại hóa ngành Tài chính đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, người lao động phải thường xuyên đổi mới, thích ứng và nâng cao năng lực bản thân. Tuy nhiên, các nữ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính ý thức sâu sắc rằng, dù ở bất kỳ vị trí nào cũng cần giữ vững bản lĩnh, không ngừng rèn luyện, học hỏi, đoàn kết để góp phần xây dựng một nền tài chính chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.
“Chúng tôi luôn tự hào và tin tưởng rằng, trong giai đoạn hiện nay, lực lượng công chức, viên chức, người lao động nữ của ngành Tài chính sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa khi được chào đón những phụ nữ ưu tú từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - những “viên ngọc sáng” đã hội tụ, tạo nên một tập thể Tài chính “đoàn kết, bản lĩnh và giàu tri thức”, bà Lê Thị Hạnh chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng bày tỏ sự vui mừng khi tham dự chương trình mít tinh do Ban Nữ công, Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh quý I/2025 vừa qua, Bộ Tài chính đã có sự thay đổi lớn về quy mô, tổ chức, bộ máy khi có sự hợp nhất của một số cơ quan, đơn vị vào Bộ Tài chính theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, toàn ngành Tài chính sau hợp nhất có gần 40.000 chị em nữ, chiếm tỷ lệ khoảng 51%. Chỉ tính riêng số nữ lãnh đạo cấp Vụ/Cục đã có 184 đồng chí. Các đồng chí đều chung sức, đồng lòng, đoàn kết và đã có những đóng góp hết sức to lớn cho sự phát triển của ngành Tài chính. Các cán bộ nữ ngành Tài chính cũng là những người được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm công tác, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.
“Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính và nam cán bộ, công chức trong Bộ, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vượt bậc, những đóng góp tích cực của tập thể nữ cán bộ, công chức, người lao động ngành Tài chính đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, năng động, đổi mới tổ chức và hoạt động, hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả”, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành Tài chính, tích cực thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, của Bộ và của từng cơ quan, đơn vị”, Bộ trưởng phát biểu.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2025), Người đứng đầu ngành Tài chính mong muốn đội ngũ cán bộ công chức Ngành ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của người phụ nữ Việt Nam. Cán bộ ngành Tài chính cần phải phát huy hết tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, nỗ lực nhiều hơn nữa nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tích cực tham gia vào các phong trào lao động sáng tạo; phấn đấu trở thành người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, tri thức, năng động, sáng tạo và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cần quán triệt sâu các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới; tiếp tục quan tâm đến cán bộ nữ và bảo đảm tỷ lệ nữ phù hợp tham gia cấp ủy đảng, đảm bảo phù hợp với những vị trí chủ chốt của các đơn vị.
Bộ trưởng cũng đề nghị Công đoàn, Hội phụ nữ, Ban nữ công các cấp cần làm tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động chị em phụ nữ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách cụ thể để đảm bảo quyền lợi của chị em, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Phụ nữ, Ban Nữ công các cấp hoạt động ngày càng phát huy tốt hơn nhiệm vụ là người đại diện cho các tầng lớp phụ nữ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã gửi tặng những bó hoa tươi thắm đến Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các cán bộ nữ đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính.