Ðảng bộ Bộ Tài chính: Học tập và làm theo phong cách trọng dân, gần dân của Bác

Theo Hoàng Nam - Thùy Dung/Đặc san Thông tin công tác Đảng số tháng 4/2019

Thời gian qua, Ðảng bộ Bộ Tài chính đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt thực hiện việc học tập và làm theo phong cách trọng dân, gần dân của Bác. Nhờ đó, chất lượng công tác xây dựng Ðảng tại các cấp ủy Ðảng trực thuộc Ðảng bộ Bộ Tài chính từng bước được nâng lên, góp phần tạo động lực quan trọng cho cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Bộ tổ chức kết nạp đảng viên tại phòng truyền thống Bộ Tài chính, ngày 8/3/2019.
Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Bộ tổ chức kết nạp đảng viên tại phòng truyền thống Bộ Tài chính, ngày 8/3/2019.

Quán triệt phong cách trọng dân, gần dân của Bác

Sau hơn 2 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Bộ Tài chính đã tổ chức 29 hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể xác định những nội dung đột phá, xây dựng kế hoạch cá nhân trong học tập và làm theo Bác; có lộ trình thực hiện cụ thể và nghiêm túc nêu gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã gắn việc học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thấm nhuần phong cách trọng dân, gần dân của Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đã có ý thức thực hiện nghiêm túc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; Xây dựng chương trình, kế hoạch đi cơ sở, tổ chức gặp gỡ, đối thoại nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân; Quan hệ giao tiếp, thái độ ứng xử với nhân dân đã có những chuyển biến tích cực; Tránh tình trạng sách nhiễu, phiền hà cho nhân dân và tổ chức trong quan hệ công tác và trong thực thi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ trên, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ đã chú trọng đẩy mạnh triển khai công tác dân vận gắn với công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức ở từng vị trí công tác của mình luôn cố gắng gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, tác phong và thực thi nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định, bằng những hành động và việc làm thiết thực trong việc học tập và làm theo phong cách trọng dân, gần dân của Bác đã góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên ngành Tài chính tận tụy, liêm khiết, gần dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác

Để việc học tập và làm theo phong cách trọng dân, gần dân của Bác đạt hiệu quả, Đảng ủy Bộ Tài chính xác định, trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Tài chính cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm; giám sát việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của Ngành. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, thàng quý của tổ chức đảng.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách trọng dân, gần dân của Bác để không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân với cán bộ, đảng viên, cũng như củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Thực hiện nội dung này, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Tài chính một mặt phải hiểu sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, mặt khác phải làm cho đông đảo quần chúng nhân dân hiểu đúng, tổ chức cho nhân dân thực hiện hiệu quả. Muốn vậy, cán bộ, đảng viên phải luôn sâu sát dân, để học cách nói, cách viết, cách làm việc sao cho hợp với lòng dân. Đặc biệt, trong quá trình xử lý công việc phải luôn ghi nhớ phương châm “trọng dân, gần dân”, giải quyết kịp thời những vấn đề có liên quan cụ thể tới đời sống của nhân dân cả về tinh thần và vật chất.

Thứ ba, tăng cường tổ chức thảo luận, tọa đàm, nghiên cứu, quán triệt và liên hệ, vận dụng sâu sắc, cụ thể tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ…

Thứ tư, tiếp tục tổ chức tuyên truyền các tổ chức đảng, đảng viên, các mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính.

Thứ năm, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn gương mẫu trong công tác cũng như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu trong mọi hoàn cảnh “nói đi đôi với làm”, thống nhất lời nói với hành động, thực hiện lý luận gắn với thực tiễn lãnh đạo, quản lý.

Thứ sáu, chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 – 2020 để xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.