Ông Vương Đình Huệ đắc cử Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ tán thành tuyệt đối


Sáng 31/3/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Với tỷ lệ tán thành tuyệt đối, ông Vương Đình Huệ đắc cử Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới.

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ trước Quốc hội.
Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ trước Quốc hội.

Theo kết quả kiểm phiếu bầu được công bố, các đại biểu Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia với tỷ lệ tán thành tuyệt đối.

Với tỷ lệ tán thành tuyệt đối ông Vương Đình Huệ đắc cử Chủ tịch Quốc hội
Với tỷ lệ tán thành tuyệt đối ông Vương Đình Huệ đắc cử Chủ tịch Quốc hội

Theo Nghị quyết, căn cứ kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội quyết nghị bầu ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội vào chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Như vậy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội mới của Việt Nam.

Ngay sau khi Nghị quyết ghi nhận kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội được thông qua, các đại biểu Quốc hội trong hội trường Diên Hồng cùng chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ của tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Quốc hội, thể hiện sự tin tưởng của Quốc hội với người lãnh đạo mới của Quốc hội.

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Ông là Giáo sư - Tiến sĩ Kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông Vương Đình Huệ từng là giảng viên trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) rồi Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo của trường này. Sau đó, ông lần lượt kinh qua các chức vụ như Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng.

Vào tháng 2/2020, ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 12/10/2020, tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội, ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Vương Đình Huệ được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 31/3/2021, ông Vương Đình Huệ được Quốc hội bầu là Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với tỷ lệ tán thành tuyệt đối.