Phá đường dây “chạy” giám định tâm thần, hé lộ hàng loạt cán bộ tiếp tay

Thanh Hằng

Một đường dây tinh vi "chạy" giám định pháp y tâm thần để giúp tội phạm trốn tránh xử lý hình sự vừa bị Công an TP. Hà Nội triệt phá. Không chỉ có các "bệnh nhân giả" cấu kết bên ngoài, mà nhiều cán bộ, lãnh đạo tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã trực tiếp tiếp tay, nhận hối lộ, làm giả hồ sơ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.

Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội thông tin về vụ án.
Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội thông tin về vụ án.

Vụ án liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ giám định pháp y tâm thần để trốn tránh trách nhiệm hình sự, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và nhận đưa hối lộ ngay trong quá trình điều trị bắt buộc.

Vụ án được phát hiện trong quá trình lực lượng chức năng giám sát hai đối tượng: Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và chồng là Lê Văn Đông (sinh năm 1978), đang trong diện bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.

Quá trình điều tra cho thấy, cả hai đã ra ngoài phạm tội nhiều lần, đồng thời móc nối với nhân viên và lãnh đạo của Viện để làm giả hồ sơ bệnh án, thể hiện triệu chứng tâm thần không đúng thực tế nhằm trốn tránh truy tố hình sự.

Vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh - Lê Văn Đông tại cơ quan Công an.
Vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh - Lê Văn Đông tại cơ quan Công an.

Tối 7/6, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Đông và 5 người khác đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại TP. Sầm Sơn. Ngay trong đêm ngày 7 và rạng sáng ngày 8/6, lực lượng chức năng đã triệu tập 14 cán bộ, nhân viên của Khoa Điều trị bắt buộc nam (Viện Pháp y Tâm thần Trung ương) để phục vụ điều tra.

Từ ngày 7 đến 9/6, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp 48 địa điểm tại TP. Hà Nội và Thanh Hóa. Quá trình khám xét thu giữ được nhiều tang vật, tài liệu có liên quan, trị giá hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, có tới 22 bệnh nhân đang thuộc diện chữa bệnh bắt buộc không có mặt tại Viện, làm dấy lên nghi vấn họ đã lợi dụng kết quả giám định giả để được tự do ngoài xã hội.

Ngày 18/6, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 40 bị can, bao gồm: 36 bị can là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Viện Pháp y Tâm thần Trung ương; 2 bị can là bệnh nhân trong diện bắt buộc chữa bệnh (Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Đông); các bị can còn lại là đối tượng môi giới, tiếp tay.

Các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương thành phố Hà Nội.
Các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương thành phố Hà Nội.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2016, Mai Anh đã cấu kết với nhiều giám định viên, lãnh đạo Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để “mua” kết luận giám định tâm thần; từ đó, giúp các đối tượng phạm tội nghiêm trọng tránh bị truy tố. Nhiều hồ sơ bệnh án đã bị sửa chữa để hợp thức hóa dấu hiệu bệnh lý tâm thần không có thật.

Công an TP. Hà Nội khẳng định, vụ án không chỉ vạch trần một đường dây tội phạm có tổ chức, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với toàn ngành Tư pháp. Cơ quan công an đề nghị các cơ quan chức năng rà soát lại toàn bộ hồ sơ giám định pháp y tâm thần từ năm 2020 đến nay để phát hiện các trường hợp sai phạm, làm giả, tiếp tay cho việc "chạy án".

Đồng thời, các cơ quan báo chí được đề nghị truyền thông rộng rãi vụ việc, nhằm thúc đẩy sự vào cuộc của các cơ quan tố tụng trên toàn quốc, ngăn chặn nguy cơ tái diễn các hành vi tương tự trong lĩnh vực giám định pháp y tâm thần – một lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm liên quan trực tiếp đến công lý và niềm tin xã hội.