Hình ảnh xuất hiện trên các trang quân sự quốc tế cho thấy chiếc tiêm kích MiG-29 số hiệu 85 "Xanh" từng thuộc Không quân Ukraine (còn nguyên màu sơn ngụy trang họa tiết kỹ thuật số) đã mang logo ngôi sao đỏ của Không quân Nga trên cánh đuôi đứng.Như vậy Không quân Nga đã bắt đầu đưa vào thành phần chiến đấu của mình các chiến đấu cơ mà họ tịch thu được từ tay Không quân Ukraine với số lượng ước tính trên 100 chiếc.Khi sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea diễn ra năm 2014, Quân đội Nga đã chiếm căn cứ không quân Belbek và thu giữ toàn bộ trang thiết bị ở đây sau khi các quân nhân Ukraine từ chối hạ vũ khí để rời khỏi nơi này.Khu căn cứ quân sự phức hợp bao gồm doanh trại, kho vũ khí, ga hàng không... đã bị Quân đội Nga phong tỏa trong không khí rất căng thẳng khoảng 1 tuần.Khi tình hình tiến triển thuận lợi, các quân nhân Nga đã chiếm đóng hoàn toàn căn cứ trên, đây cũng là cơ sở quân sự lớn cuối cùng của Ukraine bị Moskva "tịch thu".Theo giải thích của Nga, quân đội của họ đã chiếm quyền kiểm soát bán đảo Crimea sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ bằng một cuộc đảo chính.Điện Kremlin cho biết họ buộc phải hành động để bảo vệ những người đồng hương của mình ở Crimea khỏi những kẻ được cho là theo đường lối phát xít mới đến từ Kiev."Chiến lợi phẩm" mà Quân đội Nga thu được bao gồm các chủng loại rất phong phú, từ tiêm kích chiếm ưu thế trên không MiG-29, phản lực huấn luyện L-39 cho tới một vài máy bay vận tải.Sau quá trình đánh giá tình trạng kỹ thuật và tiến hành các sửa chữa cần thiết thì Không quân Nga đã bắt đầu tái biên chế các chiến đấu cơ của Ukraine cho lực lượng vũ trang của mình.Hành động trên của Nga đang bị phản đối kịch liệt từ chính quyền Kiev, họ cho rằng Moskva đang sở hữu trái phép tài sản quốc phòng thuộc quyền quản lý của họ.Hiện tại căng thẳng giữa hai nước vẫn không ngừng gia tăng, đe dọa bùng phát xung đột vũ trang trên diện rộng.Sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea mang lại cho Nga một vùng lãnh thổ "mới" và thu giữ nhiều khí tài quân sự của Ukraine, nhưng Moskva cũng phải chịu thiệt hại không hề nhỏ.Ngoài các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt thì quan hệ "anh em láng giềng" giữa Nga và Ukraine đã đột ngột trở thành "kẻ thù không đội trời chung".Trong số hơn 100 máy bay quân sự mà Nga thu giữ từ Ukraine, có lẽ con số được đưa vào biên chế sẽ không nhiều, do phần lớn số chiến đấu cơ này không ở trong tình trạng kỹ thuật tốt.Vai trò của các máy bay không thể cất cánh nhiều khả năng sẽ được sử dụng như nguồn cung cấp phụ tùng cho những chiếc còn hoạt động được mà thôi.

Nga bắt đầu biên chế hơn 100 tiêm kích "tịch thu" từ Không quân Ukraine

Theo Việt Dũng/anninhthudo.vn

Trên các trang quân sự quốc tế đã xuất hiện hình ảnh đầu tiên về chiến đấu cơ MiG-29 từng thuộc Không quân Ukraine nhưng hiện mang phù hiệu của Không quân Nga.

Video nổi bật