Nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị cần mở rộng diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó có sản phẩm nhựa dùng một lần, nhằm đảm bảo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”.
Nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị cần mở rộng diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó có sản phẩm nhựa dùng một lần, nhằm đảm bảo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”.
Với tầm nhìn dài hạn, Nghị quyết số 68/NQ-TW được kỳ vọng tạo đột phá cho khu vực kinh tế tư nhân, động lực để Việt Nam vươn lên nhóm quốc gia phát triển.
Với nội dung toàn diện, tầm nhìn dài hạn, Nghị quyết số 68-NQ/TW được ví như “kim chỉ nam” dẫn dắt sự phát triển mạnh mẽ, bền vững và thực chất của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.
Trong những năm qua, mặc dù đã quan tâm cải tạo, xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia (DTQG), nhưng các điểm kho chứa hàng vẫn còn lạc hậu về cơ sở hạ tầng, thiếu công nghệ bảo quản hiện đại..., gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả lưu trữ và ứng phó trong các tình huống khẩn cấp, cấp bách. Do đó, việc số hóa hệ thống kho DTQG là xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên mới của Dân tộc.
Để khu vực kinh tế tư nhân giải phóng nguồn lực, Nghị quyết 68-NQ/TW đã tập trung vào nhóm giải pháp cải cách thể chế, nhằm khơi thông “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”, đúng với tinh thần thể chế phải đi trước.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng suất lao động tại Việt Nam (Meyer et al., 2005).
Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định cụ thể danh mục hàng hóa cấm, hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh tương ứng.
Đối với mỗi quốc gia, chuyển dịch cơ cấu kinh tế là quá trình diễn ra thường xuyên và là động lực quan trọng để định hình sự phát triển của các quốc gia đó. Các nước thu nhập cao có cơ cấu kinh tế hiện đại, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng rất cao trong GDP. Ngược lại, ở các quốc gia thu nhập thấp, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản thường chiếm tỷ trọng cao trong GDP.