Quốc Cường Gia Lai khẳng định không có áp lực về nợ phải trả
Ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc của Quốc Cường Gia Lai cho biết, báo cáo tài chính của công ty cho thấy sức khỏe tài chính rất tốt, không có áp lực về nợ phải trả, đó là tín hiệu đáng mừng. Doanh nghiệp sẽ ổn định trở lại trong thời gian ngắn.

Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu “khủng”
Ngày 30/7, Công ty Cổ phần (CTCP) Quốc Cường Gia Lai (QCGL, mã: QCG) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 lần hai. Tại đại hội, cổ động QCG cũng bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT mới là ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc QCGL và bà Hà Thị Thu Thủy.
Đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Quốc Cường tham gia điều hành đại hội với tư cách Tổng giám đốc thay mẹ là bà Nguyễn Thị Như Loan.
Cùng với đó, cổ đông QCGL đã thông qua việc từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị HĐQT độc lập đối với bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh và miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Như Loan.
Bà Nguyễn Thị Như Loan, người sáng lập QCGL, cựu Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai đã bị khởi tố, bắt giam ngày 19/7, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, liên quan đến dự án 39-39A Bến Vân Đồn, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Tại đại hội, HĐQT trình kế hoạch kinh doanh 2024 với doanh thu 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu cao nhất trong vòng ba năm và lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua. Trước đó trong năm 2023, công ty đạt 432 tỷ đồng doanh thu thuần và 5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Quý I/2024, Quốc Cường Gia Lai cũng mới đạt doanh thu gần 39 tỷ đồng, giảm đến 76% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ gần 1,4 tỷ đồng. QCGL hiện ghi nhận tổng nợ phải trả 5.236 tỷ đồng, trong đó, có 2.883 tỷ đồng tiền nhận của Sunny cho dự án Phước Kiển, còn lại là các dự án khác.
Doanh nghiệp đủ nguồn tiền trả nợ
Trong phiên thảo luận, trước khi trả lời cổ đông, ông Nguyễn Quốc Cường chia sẻ và mong cổ đông đồng hành về những vấn đề QCGL không may vừa xảy ra với doanh nghiệp.
Ông Cường nói: "Mọi người cũng biết QCGL mới xảy ra điều không may, mọi thứ vẫn đang điều tra. Không vì thế mà công ty bị ảnh hưởng, với vai trò Tổng Giám đốc mới sẽ nỗ lực hết mình để công ty hoạt động ổn định, mang lại lợi nhuận tốt nhất cho cổ đông”.
Theo ông Cường, báo cáo tài chính của công ty cho thấy sức khỏe tài chính rất tốt, không có áp lực về nợ phải trả, đó là tín hiệu đáng mừng.
“Tôi tin doanh nghiệp sẽ ổn định trở lại trong thời gian ngắn", ông Cường cam kết.
Trả lời cổ đông về những dự án quan trọng của QCGL, trong đó có dự án Marina Đà Nẵng. Theo lãnh đạo của QCGL, đây là dự án pháp lý hoàn chỉnh nhất trong các tài sản của công ty. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu dự án Marina Đà Nẵng kịp bán hàng trong quý IV. Đồng thời, công ty đưa vào khai thác 6 tầng thương mại dự án Giai Việt (quận 8, TP. Hồ Chí Minh) và tiếp tục khai thác mặt bằng khu thương mại tại các dự án.
Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai cũng lên kế hoạch có nguồn thu từ mủ cao su, hoàn thiện pháp lý các dự án dở dang, có tính khả thi cao và cơ cấu lại, chuyển nhượng hàng tồn kho tại các dự án.
Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc QCGL sẽ có những động thái về pháp lý tiếp theo với Sunny - công ty liên quan đến Vạn Thịnh Phát trong dự án Phước Kiển - Nhà Bè, CEO Nguyễn Quốc Cường cho rằng đây là dự án rất lớn, được cổ đông, đối tác quan tâm.
Hiện công ty đã trả khoảng 1.400 tỷ đồng cho Sunny và khi trả đủ số tiền hơn 2.880 tỷ đồng thì QCG sẽ nhận lại đủ hồ sơ pháp lý của dự án. Song song đó, QCG kỳ vọng sẽ tìm kiếm được những đối tác xứng tầm để triển khai dự án.
Về tình hình kinh doanh 2024, CEO Nguyễn Quốc Cường cho rằng Luật đất đai mới có hiệu lực ngày 1/8 sẽ có nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng cũng không ít khó khăn vì nghĩa vụ tài chính với các dự án bất động sản sẽ tăng mạnh. May mắn là các dự án của doanh nghiệp đang triển khai phần lớn đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên tính cạnh tranh với các dự án sẽ rất cao.
Về cổ phiếu QCG đang bật trần hai phiên sau một tuần bị bán tháo, ông Cường cho biết, trong những ngày qua bản thân chỉ tập trung rà soát lại các vấn đề trong công ty, không có thời gian để quan tâm tới vấn đề cổ phiếu.