Sau Goldman Sachs và JPMorgan, làn sóng ngân hàng rời Nga mới chỉ bắt đầu?

Theo Nguyễn Long/diendandoanhnghiep.vn

Theo New York Times, Goldman Sachs tuyên bố sẽ rút khỏi thị trường Nga, một trong những động thái tuân thủ lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế của nước này.

Goldman Sachs là ngân hàng lớn đầu tiên của Mỹ tuyên bố rút khỏi Nga.
Goldman Sachs là ngân hàng lớn đầu tiên của Mỹ tuyên bố rút khỏi Nga.

New York Times cho biết, Goldman Sachs đã trở thành ngân hàng lớn đầu tiên của Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi Nga sau khi các chính phủ phương Tây áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm làm tê liệt nền kinh tế của nước này. Vài giờ sau, JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất ở Mỹ, cho biết họ cũng đang có hành động tương tự.

Mặc dù các ngân hàng Mỹ đã rút lui khỏi giao dịch trực tiếp với Nga trong những năm gần đây, Goldman, JPMorgan và các ngân hàng khác vẫn duy trì các hoạt động hạn chế để phục vụ các công ty ở đó. Nhưng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến nhiều tập đoàn toàn cầu từ McDonalds đến Apple hay Visa, Master Card tiến hành dừng hoạt động ở quốc gia này.

Bà Andrea Williams, phát ngôn viên của ngân hàng, cho biết: “Goldman Sachs đang ngừng hoạt động kinh doanh của mình ở Nga để tuân thủ các yêu cầu cấp phép và quy định. “Chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ khách hàng trên toàn cầu trong việc quản lý hoặc hoàn tất các nghĩa vụ đã có từ trước trên thị trường và đảm bảo cuộc sống của người dân”.

Goldman có khoảng 80 nhân viên ở Nga và đang thu xếp việc đưa những người này rời đi, bà Williams cho biết. Một số nhân viên trong các bộ phận pháp lý và tuân thủ của Goldman sẽ ở lại trong nước để thực hiện bất kỳ công việc cần thiết nào được phép theo các lệnh trừng phạt do Mỹ và các đồng minh ban hành.

JPMorgan, công ty nắm giữ tài sản cho một số khách hàng trong nước, đang “giải quyết vấn đề kinh doanh của Nga” và không theo đuổi các dự án kinh doanh mới ở đó, Joseph Evangelisti, một phát ngôn viên của công ty, cho biết trong một tuyên bố. Các hoạt động thu nhỏ của ngân hàng cũng bao gồm quản lý rủi ro liên quan đến Nga cho khách hàng và trợ giúp nhân viên, ông nói. Hiện JPMorgan có hơn 100 nhân viên hoạt động tại Nga.

Vào cuối năm 2021, Goldman Sachs có hơn 700 triệu USD từ Nga, liên quan đến các khoản vay và các sản phẩm tài chính như cổ phiếu và trái phiếu, theo một hồ sơ pháp lý gần đây. Đó chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động toàn cầu của ngân hàng trị giá 1,5 nghìn tỷ USD.

Hoạt động kinh doanh của JPMorgan ở Nga không đủ lớn để xếp hạng trong số 20 thị trường hàng đầu của chính định chế này. Thị trường thứ 20 trong danh sách của JPMorgan là Mexico, với 4,9 tỷ USD Mỹ. Ngân hàng có tổng tài sản 3,7 nghìn tỷ USD.

Các ngân hàng Mỹ và phương Tây đã rút lui khỏi Nga kể từ năm 2014, khi Mỹ áp đặt các hình phạt sau khi Tổng thống Vladimir V. Putin sáp nhập bán đảo Crimea. Ngân hàng lớn duy nhất của Hoa Kỳ giữ được sự hiện diện đáng kể là Citigroup, có khoảng 3.000 nhân viên ở đó. Citigroup cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ “đánh giá hoạt động của chúng tôi trong nước”.

Bộ phận tiêu dùng của Citi ở Nga đang điều hành các hoạt động hạn chế; ngân hàng đã rao bán doanh nghiệp này như một phần của kế hoạch rút lui khỏi thị trường nước ngoài rộng rãi hơn được công bố vào năm ngoái. Ngân hàng có 9,8 tỷ USD giao dịch với Nga vào cuối năm 2021, bao gồm các khoản cho vay doanh nghiệp và tiêu dùng và chứng khoán nợ của chính quyền địa phương, theo một hồ sơ. Mark Mason, Giám đốc tài chính của Citi, đã nói với các nhà đầu tư vào tuần trước rằng họ đang làm việc để giảm bớt lượng tài sản đó.

Các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhất đối với Nga có thể gây ra những hậu quả gián tiếp sâu rộng vì quy mô nền kinh tế và các mối liên kết quốc tế của nước này. Nga là nước xuất khẩu lớn các nguyên liệu thô như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và lúa mì.

Citigroup cũng là ngân hàng Mỹ duy nhất có hoạt động tại Ukraine. Jane Fraser, Giám đốc điều hành của Citigroup, cho biết tuần trước, hiện họ có hơn 200 nhân viên ở đó và đang giúp những người muốn rời khỏi biên giới để sang Ba Lan.