Lạc quan kinh tế, chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục

Theo Bloomberg, CafeF

Cổ phiếu tài chính là nhóm tăng điểm mạnh nhất trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500.

Lạc quan kinh tế, chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Chứng khoán Mỹ tăng điểm, chỉ số Standard & Poor’s 500 lập kỷ lục lần thứ 8 trong 9 phiên giao dịch. Nguyên nhân là do nhà đầu tư lạc quan hơn về tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Kết thúc phiên hôm qua (14/5), chỉ số S&P 500 tăng thêm 1%, lên 1.650,34 điểm. 

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng thêm 0,8%, lên 15.215,25 và lập kỷ lục mới.

Tổng cộng có khoảng 6,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 1,9% so với mức trung bình 3 tháng. 

Cổ phiếu tài chính là nhóm tăng điểm mạnh nhất trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500. Nhóm này tăng điểm sau khi tỷ phú quỹ đầu cơ David Tepper nhận định các ngân hàng Mỹ là một “khu vực tốt”. Cổ phiếu của Bank of America và Citigroup tăng hơn 2,4%.  

Ngược lại, cổ phiếu công nghệ là nhóm giảm điểm mạnh nhất. Cổ phiếu Apple giảm 2,4%. 

Theo báo cáo được đưa ra hôm qua, trong tháng 4, niềm tin của các doanh nghiệp nhỏ đã chạm mốc cao nhất 6 tháng nhờ vào triển vọng của nền kinh tế được cải thiện.