Thị trường đồ trang trí Trung thu: Hàng truyền thống chiếm ưu thế


Thị trường đồ chơi, đồ trang trí trung thu ngày một nhộn nhịp hơn. Thị trường năm nay có sự xuất hiện của nhiều mẫu mã cả truyền thống lẫn hiện đại.

Các món đồ trang trí trung thu ngập tràn sắc màu.
Các món đồ trang trí trung thu ngập tràn sắc màu.

Mặc dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng những ngày này, phố Trung thu” – Hàng Mã đã tấp nập kẻ mua, người bán; nhiều phụ huynh đã tham khảo, chọn mua những món đồ trang trí, đồ chơi trung thu cho con ngay từ bây giờ.

Đa dạng mẫu mã, giá ổn định

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, ngay sau khi kết thúc Rằm tháng 7 Âm lịch, phố Hàng Mã (Hà Nội) trở nên rực rỡ hơn nhờ sắc màu của những món đồ chơi, đồ trang trí trung thu.

Đồ chơi Trung thu năm nay phong phú và đa dạng hơn nhờ có nhiều mẫu mã, màu sắc bắt mắt, từ đồ chơi truyền thống đến hàng ngoại nhập.

Theo anh Tuấn – chủ một gian hàng tại phố Hàng Mã, 1-2 năm trở lại đây, khách hàng có xu hướng chuộng những dòng đèn lồng, đồ chơi truyền thống.

“Để chiều lòng khách, năm nay các cửa hàng nhập chủ yếu là đồ chơi và đồ trang trí thủ công truyền thống. Hàng ngoại nhập hay các món đồ hiện đại chỉ nhập thêm một ít để chạy kịp theo xu hướng thôi”, anh Tuấn cho biết.

Về giá thành, thị trường ghi nhận sự ổn định so với cùng thời điểm này năm ngoái. Đèn lồng trang trí có giá dao động từ 50.000 đồng/ chiếc đến 500.000 đồng/chiếc tùy kiểu dáng và kích cỡ. Đèn lồng cầm tay có giá từ 60.000 đồng/chiếc.

Thị trường đồ trang trí Trung thu: Hàng truyền thống chiếm ưu thế - Ảnh 1
Vô vàn món đồ trang trí bắt mắt

Anh Tuấn cũng cho biết, giá sẽ biến động từ nay đến hết Trung thu và sẽ lên đến “đỉnh điểm” vào khoảng từ ngày mùng 8 đến Rằm tháng 8 Âm lịch.

“Giá sẽ tăng lên tầm 5.000 – 20.000 đồng/món tùy loại, mặt hàng nào bán chạy thì giá sẽ tăng cao”, anh Tuấn dự đoán.

Đồ chơi truyền thống lấy lại vị thế

Theo ghi nhận, các mặt hàng đồ chơi truyền thống chiếm đến 70-80% lượng sản phẩm tại các gian hàng trên phố Hàng Mã (Hà Nội). Những món đồ chơi như trống bỏi, chuồn chuồn tre cân bằng, lồng đèn giấy thủ công... là những mặt hàng được bày bán nhiều nhất.

Các món đồ chơi truyền thống cũng đã có những nét đổi mới trong cách trang trí, gắn thêm đèn và nhạc bên trong theo kiểu hiện đại. Với giá cả phải chăng, từ 5.000 đồng đến vài chục nghìn đồng mỗi món, những món đồ chơi này dễ dàng tiếp cận với mọi gia đình.

Thị trường đồ trang trí Trung thu: Hàng truyền thống chiếm ưu thế - Ảnh 2
Đèn lồng con cá được ''săn đón''

Cụ thể, trống bỏi có giá dao động từ 5.000 - 10.000 đồng/cái, đèn kéo quân được rao bán với giá từ 100.000 - 300.000 đồng/cái, món đồ chơi không thể thiếu trong các dịp Trung thu là đầu lân được bán giá dao động từ 150.000 - 650.000 đồng/cái, lồng đèn giấy thủ công và trống lắc tay cũng có mức giá vừa phải, lần lượt từ 20.000 - 40.000 đồng/cái, đèn ông sao có giá từ 15.000 đến 150.000 đồng/cái tùy kích cỡ. Đặc biệt, những chiếc lồng đèn hình con vật trang bị đèn và nhạc có giá dao động từ 30.000 – 280.000 đồng/cái tùy kích cỡ, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Bên cạnh lồng đèn, các mặt nạ giấy bồi với màu sắc rực rỡ, mô phỏng hình ảnh các nhân vật trong đời sống và văn học dân gian như Chí Phèo, Thị Nở, 12 con giáp, chú Tễu… đang được bày bán rộng rãi tại các cửa hàng, với mức giá từ 35.000 đến 80.000 đồng mỗi chiếc. Các sản phẩm này thu hút sự quan tâm lớn từ các cơ quan, trường học, được đặt mua số lượng lớn để trang trí dịp Tết Trung thu.

Đang chọn những chiếc đèn lồng giấy thủ công về làm quà cho con, anh Trần Minh Hào (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Tôi muốn cho con mình đón Tết Trung thu trong không khí truyền thống, để con hiểu được không khí xưa mà bố mẹ, ông bà đã từng trải nghiệm”.

Cùng quan điểm với anh Hào, chị Lê Thu Lan (Ba Đình, Hà Nội) chọn những chiếc đầu lân, đèn ông sao và đèn lồng thủ công về trang trí ngôi nhà của mình để các con được tận hưởng Tết Đoàn viên theo cách truyền thống nhất.

Thị trường đồ trang trí Trung thu: Hàng truyền thống chiếm ưu thế - Ảnh 3
Nhiều gia đình chọn những món đồ trang trí truyền thống

“Các con giờ được tiếp xúc với cuộc sống hiện đại, tiện nghi, nhưng tôi chắc chắn rằng không khí xưa là điều các con không bao giờ được trải nghiệm trọn vẹn. Tôi muốn níu giữ một chút truyền thống ấy nên sẽ tái hiện căn nhà của mình giống như những gì trong ký ức tuổi thơ của tôi về ngày Tết Đoàn viên”, chị Lan chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, nhiều chủ cửa hàng tại phố Hàng Mã cũng cho biết, những ngày này, nhiều khách đến hỏi mua những đồ trang trí trung thu truyền thống. Cũng có nhiều đơn đặt hàng lớn để trang trí doanh nghiệp, cơ quan hay trường học. Ngoài ra, nhiều đoàn từ thiện cũng đến tìm mua đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, trống lắc tay hay trống bỏi để đi tổ chức Trung thu cho các bé ở vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Báo Công Thương