Thỏa thuận Brexit lại bị từ chối: Điều gì chờ đợi phía trước?

Theo M. Hồng/thoibaonganhang.vn

Hôm thứ Sáu, Quốc hội Anh đã từ chối thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May một lần nữa, đưa nước này đến gần hơn với thời điểm dự kiến rời khỏi EU ngày 12/4 mà chưa có thỏa thuận nào được chấp nhận từ khối này.

Tiến trình Brexit vẫn đang bế tắc sau khi Quốc hội Anh không thông qua kịch bản mới của bà May. Nguồn: internet
Tiến trình Brexit vẫn đang bế tắc sau khi Quốc hội Anh không thông qua kịch bản mới của bà May. Nguồn: internet

Với 58 phiếu chống vượt hơn (344 phiếu so với 286 phiếu), nước Anh đang đứng trước một số khả năng: rời EU vào ngày 12/4 và không có thỏa thuận chính thức nào được đưa ra dẫn tới có thể có một Brexit không có thỏa thuận; hoặc một cuộc bỏ phiếu khác về thỏa thuận rời đến tháng Năm; hoặc thậm chí là một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai; chậm lại Brexit và sẽ phải tham gia cuộc bầu cử châu Âu dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 năm nay. Một bình luận vào thứ Sáu còn cho rằng một chính phủ mới sẽ là bước tiếp theo.

Sau cuộc bỏ phiếu hôm thứ Sáu, các nhà lãnh đạo của đảng Lao động đối lập và đảng Quốc gia Scotland đều kêu gọi bà May tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào tháng Năm.

Tại sao là bầu cử?

Việc Quốc hội Anh nỗ lực giành quyền kiểm soát tiến trình Brexit dường như đang làm phức tạp thêm tình hình. Nhưng, bên cạnh 8 điểm của phương án Brexit mới bị chối bỏ, đáng chú ý là phương án thành lập một liên minh hải quan thường trực với EU nhận được nhiều ủng hộ trong Quốc hội, điều mà có thể dẫn đến cuộc bỏ phiếu mới vào hôm thứ Hai tới.

Nếu điều đó xảy ra, bà May có thể phải đối mặt với một số vấn đề. Mặc dù được nhiều người trong Quốc hội xem là một bước tiến tích cực, việc bà ủng hộ ý tưởng này sẽ mâu thuẫn với quan điểm của đảng Bảo thủ hiện tại.

Nhiều thành viên đảng này không thích ý tưởng về liên minh hải quan, vì điều đó ngăn cản Anh tự sắp xếp các thỏa thuận thương mại của riêng mình. Nay bà May hỗ trợ ý tưởng này, nó sẽ gây chia rẽ trong đảng hơn nữa.

Tuy nhiên, một cuộc bầu cử mới trong giai đoạn này cũng có thể làm phân tán lực lượng đối lập trong Nghị viện, trao cho đảng Bảo thủ một nhiệm vụ mạnh mẽ hơn để tiến hành Brexit.

Một số nhà bình luận lưu ý rằng nhà lãnh đạo Anh có thể kêu gọi công chúng rằng bằng cách từ chối thỏa thuận của bà với châu Âu, đảng Lao động đối thủ đang làm mất thời gian chỉ vì danh tiếng của mình. Chiến lược bầu cử của đảng Bảo thủ khi đó sẽ như một tuyên bố - trở lại ủng hộ chúng tôi và chúng tôi sẽ chấm dứt “mớ hỗn độn” Brexit này.

Rủi ro lớn với bà May

Nhưng một cuộc bầu cử cũng mang đến những rủi ro và có thể tạo ra nhiều vấn đề cho đảng Bảo thủ. Nhiều nhà lập pháp Anh không muốn tham gia cuộc bầu cử quốc hội châu Âu vào ngày 23/5 và bất kỳ cuộc bầu cử nào buộc dẫn tới điều này.

Chậm trễ Brexit sẽ không giải quyết được những chia rẽ trong nội bộ đảng Bảo thủ liên quan đến thỏa thuận Brexit, và nó có thể dẫn đến bất tín nhiệm sâu rộng của những cử tri đã biểu quyết rời khỏi EU khi đổi lỗi cho chính phủ của bà May có trách nhiệm không Brexit đúng hạn.

Các cuộc thăm dò cho thấy bất kỳ “cuộc đua” nào đến 10 phố Downing vẫn rất sát nút và đảng lao động có thể thiết kế một "Brexit nhẹ nhàng hơn" liên quan đến một liên minh hải quan mà công chúng Anh có thể sẵn sàng hỗ trợ.

Paul Dales, chuyên gia kinh tế trưởng tại Capital Economics, cho biết nhà lãnh đạo Anh trước hết nên đề nghị EU đồng ý với việc kéo dài hơn quá trình Brexit.

“EU đã cảnh báo về khả năng Brexit kéo dài hơn, có lẽ là một năm, và sẽ yêu cầu Anh tham gia cuộc bầu cử EU vào tháng 5, làm rõ các bước đi tiếp theo”, ông nói.

“Nếu việc gia hạn không được đồng ý, thì không có Brexit (bằng cách hủy bỏ Điều 50) hoặc Brexit nhưng không có thỏa thuận. Tất cả các khả năng này chỉ có 2 tuần để đi đến thực hiện, trong khi khó mà biết liệu bà May có từ chức thủ tướng trong hai ngày nữa! Một cuộc tổng tuyển cử cũng có thể xảy ra”, Paul Dales chia sẻ.