Tổng giám đốc Vietcombank được bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

PV.

(Tài chính) Ngày 25/7/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Thanh - Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Nguyễn Phước Thanh. Nguồn: Vietcombank
Ông Nguyễn Phước Thanh. Nguồn: Vietcombank

Tham dự buổi lễ có Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kiểm tra Trung ương, các bộ, ngành; đại diện Đảng ủy Cơ quan NHTW, các cấp Công đoàn ngành Ngân hàng, Đoàn Thanh niên NHTW, Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị thuộc NHNN, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc; đại diện lãnh đạo các Hiệp hội trong Ngành; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các NHTM nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng hợp tác xã và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: sự kiện đồng chí Nguyễn Phước Thanh được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc NHNN không những là niềm vui, niềm vinh dự của cá nhân đồng chí mà còn là tin vui của toàn ngành Ngân hàng. Thống đốc Nguyễn Văn Bình tin tưởng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành Ngân hàng, đồng chí Nguyễn Phước Thanh sẽ tiếp tục phát huy được năng lực, sở trường, có những cống hiến to lớn hơn nữa trong thời gian tới để cùng Ban Lãnh đạo NHNN và toàn ngành Ngân hàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao cho.

Ông Nguyễn Phước Thanh có kinh nghiệm trên 30 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng làm việc tại Chi nhánh NHNN An Giang từ tháng 10/1982 và kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại các TCTD như: Trưởng phòng Tín dụng NHNN thị xã Long Xuyên (6/1986); Phó Giám đốc chi nhánh NHNN thị xã Long Xuyên; Giám đốc Quỹ tiết kiệm thị xã Long Xuyên (1/1987); Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Phát triển nông nghiệp huyện Chợ Mới, An Giang (8/1988); Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quí tỉnh An Giang (10/1989); Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương An Giang (9/1991); Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (2/1998); Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Vietcombank TP Hồ Chí Minh (4/2000) và được bổ nhiệm chức vụ Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Vietcombank từ tháng 11/2007.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ quan trọng tại Vietcombank từ năm 2007 đến nay, Ông Nguyễn Phước Thanh đã lãnh đạo ngân hàng phát triển với những đổi mới toàn diện cả về hình ảnh và chất lượng hoạt động thông qua việc thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu Vietcombank vào ngày 31/03/2013, ngay trước thời điểm Vietcombank tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng. Trong khoảng thời gian này, hoạt động kinh doanh của Vietcombank hàng năm cũng luôn đạt các kết quả tăng trưởng ấn tượng để duy trì và giữ vững vị thế là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, được nhiều tổ chức uy tín trong nước, quốc tế đánh giá cao với các giải thưởng nổi bật:  “Ngân hàng dẫn đầu chỉ số sức mạnh thương hiệu toàn quốc”; “Thương hiệu nổi tiếng nhất ngành Ngân hàng”; “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam trên nhiều lĩnh vực hoạt động”; “Xếp hạng 1 quốc gia và 445/1000 ngân hàng đứng đầu thế giới”…

Mới đây (ngày 13/07/2013), tại chương trình “Vinh quang Việt Nam” do Ban Thi đua khen thưởng TW và Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, ông Nguyễn Phước Thanh cũng vinh dự là đại diện duy nhất của ngành Ngân hàng được vinh danh.