Tổng kết phiên giao dịch ngày 13/6/2025: Áp lực từ địa chính trị và tâm lý chốt lời kéo thị trường điều chỉnh

Khánh Hạ

Phiên giao dịch ngày 13/6 khép lại trong sắc đỏ trên diện rộng, khi áp lực chốt lời gia tăng sau nhịp hồi phục kéo dài trước đó, đồng thời thị trường chứng khoán (TTCK) chịu thêm ảnh hưởng tiêu cực từ tâm lý thận trọng trước các diễn biến leo thang tại Trung Đông.

Phiên giao dịch hôm này thanh khoản vọt lên mức cao nhất.
Phiên giao dịch hôm này thanh khoản vọt lên mức cao nhất.

Diễn biến thị trường cơ sở

Sau chuỗi phiên tăng điểm liên tiếp, TTCK Việt Nam đã có phiên điều chỉnh với chỉ số VN-Index đóng cửa phiên 13/6 tại 1.315,49 điểm, giảm 7,5 điểm, tương đương 0,57% so với phiên hôm qua. Dù mức giảm không lớn, nhưng điều đáng chú ý là thanh khoản lại tăng vọt, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang dần quay trở lại.

Chỉ số VN30 giảm mạnh hơn, chốt phiên tại 1.401,20 điểm, mất 10,96 điểm, tương đương 0,78%. Diễn biến này cho thấy áp lực chốt lời tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn đã tăng mạnh trong các phiên trước đó.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 2,91 điểm (1,28%) xuống mức 224,82 điểm. UPCoM-Index cũng không tránh khỏi xu hướng điều chỉnh, giảm 0,62 điểm (0,63%) xuống 97,54 điểm.

Mặc dù VN-Index điều chỉnh nhẹ, nhưng thanh khoản vọt lên mức cao nhất. Kết phiên 13/6, tổng giá trị giao dịch (GTGD) toàn thị trường đạt 30.807 tỷ đồng, cao nhất trong nhiều phiên gần đây và tăng tới hơn 41% so với phiên liền trước. Trong đó, HOSE ghi nhận giá trị giao dịch đạt 27.144 tỷ đồng, HNX đạt 2.806 tỷ đồng và UPCoM đạt 857 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhà ĐTNN tiếp tục mua ròng nhẹ với giá trị 87 tỷ đồng, cho thấy dòng vốn ĐTNN vẫn giữ được sự ổn định bất chấp các biến động ngắn hạn.

Thị trường phái sinh

TTCK phái sinh chứng kiến sự sôi động khi khối lượng hợp đồng tương lai VN30 tăng mạnh lên 264.418 hợp đồng, tăng 26,6% so với phiên trước. Hợp đồng tương lai tháng đáo hạn gần nhất đóng cửa ở mức 1.392,9 điểm, thấp hơn chỉ số VN30 5,3 điểm. Khoảng cách âm này phản ánh tâm lý phòng thủ rõ rệt từ phía nhà đầu tư, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị có nguy cơ lan rộng.

Thị trường quốc tế

Tại Hoa Kỳ, thị trường tiếp tục ghi nhận phiên tăng điểm, nhờ sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu công nghệ. Chỉ số Dow Jones tăng 0,24% lên 38.828,70 điểm, S&P 500 tăng 0,38% lên 5.421,03 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,24% và đóng cửa ở mức 17.657,64 điểm.

Tại TTCK châu Á, đa phần các chỉ số chứng khoán đều giảm điểm mạnh. Tính đến cuối phiên giao dịch ngày 13/6, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,19%, Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,59%, Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,75%, KOSPI của Hàn Quốc mất 1,3%. Các thị trường trong khu vực Đông Nam Á cũng chịu áp lực: Singapore giảm 0,35%, Thái Lan giảm 0,49%, Malaysia giảm 0,56% và Indonesia giảm 0,62%.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu

Trong phiên giao dịch ngày 13/6, thị trường tài chính quốc tế chịu tác động từ nhiều yếu tố, nổi bật là căng thẳng Trung Đông, chính sách mới của Mỹ và các chỉ báo kinh tế từ nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại Mỹ, TTCK giữ đà tăng nhờ kết quả kinh doanh tích cực từ Oracle – công ty đã nâng dự báo doanh thu nhờ nhu cầu cao đối với các dịch vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu không đổi so với tuần trước, giúp ổn định tâm lý nhà đầu tư giữa làn sóng biểu tình lan rộng.

Về vĩ mô, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 5 tăng 0,1% so với tháng trước, sau khi giảm 0,2% trong tháng 4. So với cùng kỳ năm trước, PPI tăng 2,6%, sát kỳ vọng. Lạm phát lõi giảm từ 3,2% xuống 3,0%, cho thấy áp lực giá đang hạ nhiệt và củng cố khả năng Fed duy trì lãi suất trong kỳ họp tới.

Về chính sách, Tổng thống Donald Trump đề xuất loại bỏ ưu đãi thuế cho sản xuất nội địa các khoáng sản chiến lược như niken, đất hiếm, khiến doanh nghiệp khai khoáng lo ngại khó cạnh tranh với Trung Quốc - nước kiểm soát phần lớn nguồn cung toàn cầu. Ông Trump cũng tuyên bố có thể tăng thuế nhập khẩu ô tô và sẽ gửi thông báo chính thức tới các đối tác thương mại trong hai tuần tới, với hạn chót đàm phán là ngày 9/7.

Tại châu Á, hầu hết các TTCK giảm điểm do lo ngại chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel. Giá dầu tăng gần 6% sau khi Israel tiến hành không kích hàng loạt cơ sở quân sự và hạt nhân tại Iran. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đây là hành động tự vệ độc lập của Israel.

Nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu trở nên nghiêm trọng khi Iran - nhà sản xuất 3,3 triệu thùng/ngày, xuất khẩu gần 1,7 triệu thùng - trở thành mục tiêu tấn công. Báo cáo cho thấy Chỉ huy trưởng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng, nhiều cơ sở làm giàu uranium tại Natanz bị phá hủy. Thủ tướng Israel khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi “mối đe dọa bị loại bỏ”, trong khi Iran tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ.

Tại Nhật Bản, sản lượng công nghiệp tháng 4 giảm 1,1% so với tháng trước – cao hơn mức ước tính sơ bộ (-0,9%) và đảo chiều so với mức tăng 0,2% tháng 3. So với cùng kỳ, sản lượng chỉ tăng 0,5%, thấp hơn mức 1,0% của tháng trước, cho thấy sản xuất phục hồi chưa bền vững.