Phiên giao dịch chứng khoán 5/8: Kịch tính và nhiều kỷ lục bị phá vỡ
VN-Index biến động dữ dội trong phiên 5/8, có lúc tăng gần 57 điểm rồi quay đầu giảm sâu, trước khi hồi phục mạnh nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, với thanh khoản kỷ lục 3 tỷ USD.
Ngay từ khi mở cửa phiên 5/8, dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ đã đẩy VN-Index vượt ngưỡng kháng cự quan trọng 1.536 điểm, tạo khoảng trống tăng giá rõ rệt (GAP Up). Tâm lý tích cực nhanh chóng lan tỏa khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, TCB, MBB, TPB đồng loạt tăng giá, giúp chỉ số duy trì đà thăng hoa xuyên suốt phiên sáng.
Đỉnh điểm được thiết lập trong nửa đầu phiên chiều, khi VN-Index vọt lên 1.584,98 điểm, tăng gần 57 điểm so với tham chiếu và chính thức thiết lập đỉnh lịch sử mới. Sắc xanh lan tỏa mạnh trên diện rộng, niềm tin thị trường được củng cố rõ nét nhờ sự dẫn dắt của các mã trong nhóm VN30 và sự phục hồi của nhóm bất động sản, ngân hàng, thép.

Tuy nhiên, cú xoay chiều đầy bất ngờ bắt đầu vào khoảng sau 14h20, khi áp lực bán tăng đột ngột khiến thị trường rơi nhanh. Chỉ trong vòng 25 phút, hàng loạt cổ phiếu bị xả mạnh, VN-Index mất tới 65 điểm so với đỉnh trong ngày, có thời điểm giảm xuống dưới mốc 1.520 điểm, khiến tâm lý nhà đầu tư chao đảo.
Điểm tích cực là lực cầu bắt đáy quay trở lại kịp thời trong phiên ATC. Nhóm trụ tiếp tục phát huy vai trò nâng đỡ thị trường, trong đó nổi bật là MBB đóng cửa giá trần, VIC, VHM, STB, HPG vẫn giữ mức tăng tốt, giúp VN-Index hồi phục mạnh. Kết phiên, chỉ số dừng ở 1.547,15 điểm, tăng 18,96 điểm (+1,24%), vẫn duy trì trên vùng kháng cự cũ và thể hiện sự bền bỉ đáng chú ý.
Một trong những dấu ấn lớn nhất của phiên 5/8 là thanh khoản bùng nổ mạnh mẽ. Tổng khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE đạt hơn 2,8 tỷ cổ phiếu, tương đương giá trị 78.122 tỷ đồng, tăng 119% so với phiên liền trước và tăng 71,3% so với mức bình quân 20 phiên gần nhất. Đây là mức thanh khoản cao nhất từ đầu năm 2025, phản ánh dòng tiền lớn đang quay lại thị trường với cường độ cao.
Dù vậy, xét về độ rộng, thị trường lại có phần lệch về phía tiêu cực. Toàn sàn ghi nhận 221 mã giảm giá, trong khi chỉ có 118 mã tăng giá và 40 mã đi ngang. Điều này cho thấy đà tăng trong phiên chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, còn phần lớn thị trường lại chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt trong nhịp bán mạnh cuối phiên.
Ba nhóm ngành ghi nhận mức tăng ấn tượng là Thép (+3,95%), Bất động sản (+3,53%) và Ngân hàng (+1,94%), tiếp tục là điểm tựa cho xu hướng tăng điểm của chỉ số. Ở chiều ngược lại, Xây dựng (-2,90%), Phân bón (-1,23%) và Nhựa (-1,13%) là những ngành chịu áp lực bán lớn, phản ánh sự phân hóa rõ rệt theo kỳ vọng kết quả kinh doanh và dòng tiền.
Trong khi nhà đầu tư nội giao dịch sôi động, thì khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng rất mạnh, tổng giá trị đạt -2.339 tỷ đồng. Đáng chú ý, VIC bị bán ròng tới -2.668 tỷ đồng, chủ yếu qua giao dịch thỏa thuận, gây áp lực lớn lên tâm lý thị trường ở thời điểm “nhạy cảm”.
Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn mua ròng một số mã tiêu biểu như HPG (+1.084 tỷ đồng), MSN (+141 tỷ đồng) và BID (+140 tỷ đồng), cho thấy nhà đầu tư tổ chức vẫn duy trì sự quan tâm tới các cổ phiếu cơ bản tốt và có triển vọng hồi phục.
Về mặt kỹ thuật, cây nến Doji thân dài xuất hiện trong phiên 5/8 cho thấy sự giằng co dữ dội giữa bên mua và bên bán, phản ánh tâm lý thiếu quyết đoán trong bối cảnh thị trường dao động mạnh. Dù VN-Index giữ được trên mốc kháng cự 1.536 điểm, nhưng việc rơi sâu rồi hồi lại trong phiên khiến xu hướng tăng chưa được xác lập vững chắc.
Biên độ lớn và thanh khoản đột biến có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang tiến gần vùng quá mua trong ngắn hạn. Giới phân tích cho rằng nhà đầu tư nên thận trọng, tránh mua đuổi giá cao và ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có nền tảng tốt, hưởng lợi từ dòng tiền lớn, thay vì lao theo sóng ngắn hạn.