Trốn thuế hơn 10 tỷ đồng, TikToker “Cún Bông” bị khởi tố

Thanh Hằng

TikToker nổi tiếng Vũ Hồng Phúc, còn được biết đến với biệt danh “Cún Bông”, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội khởi tố vì hành vi trốn thuế. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm pháp lý trong kinh doanh của những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Vũ Nam Phương (còn gọi là Vũ Hồng Phúc biệt danh “Cún Bông”), Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Vũ Nam Phương (tức Vũ Hồng Phúc).
Đối tượng Vũ Nam Phương (tức Vũ Hồng Phúc).

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Hà Nội phát hiện Vũ Nam Phương (sinh năm 1987, trú tại Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh các mặt hàng như hoa quả, thực phẩm chức năng tại cửa hàng VHP (29 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội.

Đáng chú ý, tài khoản mạng xã hội “Vũ Hồng Phúc” của Phương có lượng theo dõi lớn: hơn 300.000 lượt trên Facebook, 500.000 trên TikTok và 72.000 trên Instagram. Tuy nhiên, việc kinh doanh của cá nhân này có dấu hiệu không minh bạch về tài chính.

Theo điều tra ban đầu, chồng của Phương là Nguyễn Nam Thắng (sinh năm 1995) đã thành lập Công ty Cổ phần Dược Hoa Kỳ từ năm 2017. Sau đó, cặp vợ chồng này điều hành chuỗi kinh doanh dưới thương hiệu VHP và thuê Chu Thị Mỹ Nhung (sinh năm 1985, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm kế toán.

Cảnh sát khám xét Công ty.
Cảnh sát khám xét Công ty.

Từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chỉ đạo kê khai doanh thu với cơ quan thuế chỉ hơn 5 tỷ đồng, trong khi doanh thu thực tế được cơ quan chức năng xác minh là hơn 120 tỷ đồng. Việc khai báo gian dối này gây thất thoát hơn 10 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 17 - 18/6/2025, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Chi cục Thuế khu vực I và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở và địa điểm kinh doanh của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ và phương tiện điện tử phục vụ điều tra. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) đang tham gia kinh doanh. Bất kỳ hoạt động thương mại nào cũng cần tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về thuế và kế toán. Việc lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh nhưng không kê khai, trốn tránh nghĩa vụ tài chính sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.