Vietcombank Bình Định thăm Mẹ Việt Nam anh hùng và tặng quà hộ nghèo

PV.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Quý Mão 2023, Vietcombank Bình Định đã đến thăm hỏi và tặng quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Phù Mỹ và tặng quà các hộ nghèo

Ông Nguyễn Tấn Chúc - Phó Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Bình Định (thứ 7 từ phải sang) cùng đại diện Chi đoàn Vietcombank Bình Định tặng quà cho bà con nghèo phường Quang Trung và phường Ghềnh Ráng
Ông Nguyễn Tấn Chúc - Phó Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Bình Định (thứ 7 từ phải sang) cùng đại diện Chi đoàn Vietcombank Bình Định tặng quà cho bà con nghèo phường Quang Trung và phường Ghềnh Ráng

Thực hiện Công văn số 1311/VCB-CĐ của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về tổ chức chương trình an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 05 - 06/01/2023, Vietcombank Bình Định đã về thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tặng quà.

Theo đó, Vietcombank Bình Định đã thăm, động viên và tặng 150 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các gia đình thuộc hộ nghèo ở xã Hoài Hải (97 suất), phường Hoài Hương thị xã Hoài Nhơn (54 suất), phường Quang Trung, Ghềnh Ráng thành phố Quy Nhơn (137 suất), Trung tâm chăm sóc và điều dưỡng người có công (13 suất).

Trong dịp này, Vietcombank Bình Định đến thăm hỏi và tặng quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Phù Mỹ là mẹ Võ Thị Sang (sinh năm 1940, ở xã Mỹ Thọ) và mẹ Thái Thị Hương (sinh năm 1933, ở xã Mỹ Thắng).

Công tác an sinh xã hội giúp đỡ người nghèo là hoạt động thiết thực, là chủ trương đúng đắn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Vietcombank Bình Định đặc biệt quan tâm.

Việc tặng quà cho các hộ nghèo và người có công với cách mạng nhân dịp Tết đến Xuân về là hành động kịp thời, giúp mang Tết ấm áp đến với những người nghèo, qua đó lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp trong văn hóa Vietcombank và hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.