Vietcombank đồng hành cùng Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên 2020

PV.

Ngày 22/12/2020, tại Trường Đại học Thủy Lợi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020 (SV_Startup 2020). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đồng hành cùng chuỗi sự kiện này.

Các đại biểu bấm nút khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên 2020
Các đại biểu bấm nút khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên 2020

Tham dự buổi Lễ khai mạc có các đồng chí: Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; Lãnh đạo các trường đại học, học viên và cơ sở đào tạo.

Đại diện Vietcombank, ông Hồng Quang – Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự tham dự với vai trò nhà tài trợ Kim cương đồng hành cùng chuỗi sự kiện Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020.

Đây là năm thứ 3 chuỗi sự kiện Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên (HSSV) được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của HSSV; tạo sân chơi bổ ích, thiết thực đối với HSSV trong toàn quốc, đồng thời, tăng cường các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao; tôn vinh các cá nhân, tập thể có những ý tưởng sáng tạo, giải pháp kinh doanh mới, phù hợp thực tiễn…

Tại ngày hội năm nay, bên cạnh không gian trưng bày giới thiệu các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của các HSSV vào vòng chung kết, chương trình còn lồng ghép nhiều hoạt động hấp dẫn và bổ ích, thiết thực đối với với hoạt động khởi nghiệp của giới trẻ như: Cuộc thi “Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp - SV_Startup 2020”; Diễn đàn “Truyền cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh sinh viên”; Hội thảo “Giải pháp phát triển các dự án khởi nghiệp cho học sinh sinh viên”; Hội thảo “Giải pháp phát triển các dự án khởi nghiệp của giảng viên trẻ và sinh viên”…

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Đức Đam đánh giá: Phong trào khởi nghiệp sáng tạo (start-up) đã khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, tinh thần ‘người trong cuộc’ của rất nhiều bạn trẻ, học sinh, sinh viên, đặc biệt từ học sinh phổ thông, để cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước. Để thực hiện hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo rất cần sự chung tay của các ngành, các cấp và sự đồng hành của doanh nghiệp để tạo động lực, nguồn lực thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của HSSV đi vào chiều sâu.

Đại diện Vietcombank, ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối nhân sự phát biểu chia sẻ tại Lễ khai mạc: Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank đã và đang khẳng định vị thế là ngân hàng số 1 tại Việt Nam thể hiện ở chất lượng quản trị tốt nhất, hoạt động hiệu quả cao nhất, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank (thứ 4 từ phải sang) nhận bảng vinh danh nhà tài trợ và hoa chúc mừng từ Ban tổ chức chương trình
Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank (thứ 4 từ phải sang) nhận bảng vinh danh nhà tài trợ và hoa chúc mừng từ Ban tổ chức chương trình

Trong suốt quá trình hoạt động, Vietcombank luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành và hỗ trợ tích cực cho các hoạt động giáo dục, đào tạo và khởi nghiệp của HSSV. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm của Vietcombank đối với thế hệ HSSV Việt Nam, những chủ nhân tương lai của đất nước mà còn là nguyện vọng chung của toàn thể cán bộ Vietcombank nhằm hướng tới một ngân hàng xanh phát triển bền vững vì cộng đồng.

Việc tham gia đồng hành cùng chuỗi sự kiện Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh sinh viên năm 2020 đã thể hiện tình cảm của tập thể cán bộ nhân viên, người lao động Vietcombank dành cho HSSV Việt Nam nhằm cổ vũ, động viên tinh thần khát khao cống hiến, dám nghĩ, dám làm, ươm mầm cho những ý tưởng khởi nghiệp và chắp cánh cho những ước mơ, ý tưởng của HSSV thành hiện thực.