11 doanh nhân trẻ tiềm năng nhất châu Á

Theo Fortune/Infonet

Tạp chí Fortune xếp hạng các doanh nhân trẻ tuổi và hứa hẹn trở thành thế hệ lãnh đạo tiếp theo của châu Á và có ảnh hưởng lớn tại châu lục này cũng như toàn cầu.

1. Qiangdong Richard Liu

Chức danh: CEO và nhà sáng lập của 360buy.com

Quốc gia: Trung Quốc

11 doanh nhân trẻ tiềm năng nhất châu Á - Ảnh 1
Từ khi còn học đại học, Qiangdong Richard Liu có niềm đam mê cháy bỏng với việc lập trình máy tính và dành hầu hết thời gian cho sở thích này. Anh đã tự tay phát triển một số phần mềm và kiếm tiền để thành lập công ty của riêng mình.

Năm 2004, Liu thành lập hệ thống mua sắm trực tuyến 360buy Jingdong Mall và hiện đây là một trong những hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc.

2. Naveen Jindal

Chức danh: Chủ tịch kiêm CEO của Jindal Steel & Power

Quốc gia: Ấn Độ

http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_05_13/jindal621.jpg

Naveen Jindal là người đã biến công ty Jindal Steel & Power Limited (JSPL) thành một trong những công ty thép lớn nhất Ấn Độ. JSPL là một bộ phận của tập đoàn trị giá 18 tỷ USD O.P. Jindal Group – doanh nghiệp lớn thứ 4 tại Ấn Độ. Ngoài ra, Naveen Jindal cũng là thành viên nghị viện.

3. Jennifer Li

Chức danh: CFO của Baidu

Quốc gia: Trung Quốc

http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_05_13/120529060830-j-li-getty-horizontal-gallery.jpg

Tháng 3/2008, Jennifer Li gia nhập Baidu với vai trò giám đốc tài chính. Li chịu trách nhiệm về tài chính, kế toán, nhân lực, marketing và phát triển doanh nghiệp. Trước đó, từ 2005-2008, Li giữ chức kiểm soát viên của General Motors Acceptance Corporation (GMAC) tại khu vực Bắc Mỹ.

4. Cyrus P Mistry

Chức danh: Chủ tịch tập đoàn Tata

Quốc gia: Ấn Độ

11 doanh nhân trẻ tiềm năng nhất châu Á - Ảnh 2

Tháng 12/2012, Cyrus Pallonji Mistry lên giữ chức chủ tịch tập đoàn Tata sau khi Ratan Tata về hưu. Anh là con trai út của nhà tài phiệt ngành xây dựng Pallonji Mistry.

5. G S Sareen

Chức danh: Chủ tịch kiêm CEO của Omni United

Quốc gia: Singapore

11 doanh nhân trẻ tiềm năng nhất châu Á - Ảnh 3

Năm 2011, công ty 9 năm tuổi OMNI đạt mức doanh thu hơn 180 triệu USD. OMNI đang đặt mục tiêu trở thành công ty sản xuất lốp xe thân thiện với môi trường trong vài năm tới.

6. Yoshikazu Tanaka

Chức danh: Nhà sáng lập, CEO của GREE

Quốc gia: Nhật Bản

11 doanh nhân trẻ tiềm năng nhất châu Á - Ảnh 4

Yoshikazu Tanaka là doanh nhân người Nhật phát triển mạng xã hội GREE. Tanaka bắt đầu phát triển SNS GREE khi anh mới 26 tuổi. Tháng 2/2004, Tanaka chính thức cho ra mắt SNS GREE. Tháng 12/2004, anh thành lập công ty GREE, Inc nhằm thu hút thêm nhiều người dùng. Năm 2010, Tanaka lọt vào danh sách tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất châu Á (dưới 35 tuổi).

7. Sung-Joo Kim

Chức danh: Chủ tịch Sungjoo Group và MCM Holding

Quốc gia: Hàn Quốc

11 doanh nhân trẻ tiềm năng nhất châu Á - Ảnh 5

Sung-Joo Kim là chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Sungjoo và MCM Holdings AG. Năm 2004, Wall Street Journal đã xếp Sungjoo vào danh sách 50 phụ nữ đáng chú ý nhất thế giới. Năm 2003, CNN cũng xếp Sungjoo vào danh sách những nhà lãnh đạo thế kỷ mới. Cô đặc biệt quan tâm tới việc thúc đẩy việc lãnh đạo của phụ nữ, ủng hộ các sự nghiệp vì nhân loại và các cuộc chiến chống tham nhũng.

8. Charles Chao

Chức danh: Chủ tịch kiêm CEO của Sina

Quốc gia: Trung Quốc

http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_05_13/CA09X0419H_2009資料照片_N71_copy1.JPG

Năm 1999, Charles Chao gia nhập Sina với vai trò phó giám đốc tài chính. Từng là phóng viên, Chao đã có công phát triển micro blogging (tiểu blog) tại Trung Quốc với trang Sina Weibo hiện có hơn 368 triệu người dùng.

9. Tony Fernandes

Chức danh: CEO của AirAsia

Quốc gia: Malaysia

11 doanh nhân trẻ tiềm năng nhất châu Á - Ảnh 6

Tony Fernandes là doanh nhân người Ấn Độ gốc Malaysia. Là nhà sáng lập hãng hàng không giá rẻ AirAsia, Fernandes đã biến AirAsia thành một công ty niêm yết cổ phiếu thành công rực rỡ.

10. Jackie Hsu

Chức danh: Tổng giám đốc Asus

Vùng lãnh thổ: Đài Loan

11 doanh nhân trẻ tiềm năng nhất châu Á - Ảnh 7

Jackie Hsu chịu trách nhiệm mảng kinh doanh bo mạch chủ của Asus. Năm 2012, doanh số của mảng này lên tới 23,3 triệu đơn vị.

11. Cher Wang

Chức danh: Chủ tịch HTC

Vùng lãnh thổ: Đài Loan

11 doanh nhân trẻ tiềm năng nhất châu Á - Ảnh 8
Là nhà đồng sáng lập kiêm chủ tịch của tập đoàn HTC, Cher Wang được ngợi ca là niềm tự hào của Đài Loan và được coi là một trong những phụ nữ thành công nhất trong lĩnh vực công nghệ.