6/5/2010: Dow Jones giảm mạnh nhất trong lịch sử

theo VnMedia, Vneconomy

Thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một trong những phiên giao dịch đen tối nhất trong lịch sử của mình (6/5/2010). Chỉ số Dow Jones có lúc giảm gần 1000 điểm trong 30 phút khi các nhà đầu lo ngại khủng hoảng nợ tại Hy Lạp sẽ làm cản trở sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Đây là mức sụt giảm trong phiên lớn nhất từ trước đến nay của chỉ số Dow Jones. Đến 90 phút cuối cùng trước khi kết thúc phiên giao dịch, chỉ số này đã phục hồi dần. Đóng cửa ngày giao dịch, hầu hết các chỉ số quan trọng của chứng khoán Mỹ đều giảm trên 3%.

Chỉ số Dow Jones cuối ngày đã đóng cửa ở 10.520 điểm, giảm 347 điểm, tương đương 3,2%, mức giảm lớn nhất từ tháng 2 năm 2009. Chỉ số S&P 500 giảm 3,2% xuống 1.128,15 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 82,65 điểm, tương đương 3,4% xuống còn 2.319,64.

Do những lo ngại về Hy Lạp gia tăng, chỉ số Dow Jones trong 3 ngày qua đã giảm 631 điểm, tương đương 5,7%. Một nhà quan sát nhận xét, “Thị trường đã nhận ra rằng Hy Lạp sẽ vẫn suy thoái trong hai năm tới. Trong khi đó, châu Âu là một đối tác lớn của thị trường Mỹ. Một khi châu Âu và Mỹ chịu ảnh hưởng xấu thì điều này sẽ đe doạ sự phục hồi kinh tế toàn cầu”. Không chỉ có Hy Lạp, giới đầu tư đang rộ lên các nhận định về khả năng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có thể rơi vào tình trạng tương tự, và EU sẽ phải tiếp tục bỏ ra những khoản trợ cấp lớn hơn.

Ngoài nguyên nhân từ diễn biến từ Hy Lạp, giới phân tích cho rằng có hai nguyên nhân khác tạo nên 30 phút giao dịch kinh hoàng ở Phố Wall khiến giá trị vốn hóa thị trường “bốc hơi” 1,25 nghìn tỷ USD.

Thứ nhất, một nhà đầu tư của một tổ chức đã đặt lệnh nhầm khi nhấn số lượng lên đến “hàng tỷ” cổ phiếu thay vì “hàng triệu” đối với cổ phiếu của Procter & Gamble lúc 14h47 (một trong những cổ phiếu có sức ảnh hưởng đến Dow Jones). Cổ phiếu của Procter & Gamble có lúc đã giảm gần 37% xuống 39,37 USD/cổ phiếu, trước khi phục hồi lên 60,75 USD/cổ phiếu khi kết thúc ngày giao dịch.

Thứ hai, thị trường Mỹ xuất hiện thông tin nhiều ngân hàng ở châu Âu đã tạm ngừng cho vay vì mất thanh khoản. Phát biểu với kênh truyền hình CNBC, một nhà đầu tư cho rằng: “Sự kiện này tương tự những gì đã từng xảy đến với Lehman Brothers”.

Sau khi sụt giảm với biên độ lớn, hoạt động gom mua cổ phiếu gia tăng bất thường và không loại trừ nhà đầu tư bán khống đã mua lại cổ phiếu để tất toán trạng thái, nên đã giúp thị trường phục hồi trở lại.

Sự bật tăng của thị trường khiến đồ thị của ba chỉ số chứng khoán hình thành chữ “V” trong biên độ +/-4% chỉ trong 10 phút - điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua tại Phố Wall, trong đó, Dow Jones mất 700 điểm trong 15 phút và lên 600 điểm trong 20 phút.

Giới đầu tư cho rằng, quãng thời gian 30 phút (từ 14h30-15h) là diễn biến chưa từng có trong lịch sử của Phố Wall.

 

6/5/2010: Dow Jones giảm mạnh nhất trong lịch sử - Ảnh 1
Biểu đồ diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ ngày 6/5 - Nguồn: G.Finance.


Thị trường châu Á mở cửa sáng nay (7/5) cũng tiếp nối sự hoảng hốt thái quá ở phố Wall. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 396,48 điểm, tương đương 3,7% xuống còn 10.299,21 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 2,9% xuống 1.635,25 điểm. Trong khi đó thị trường Australia giảm 2,1%.