Bệnh viện tư nhân ghi nhận lợi nhuận phân hóa mạnh

Thanh Hằng

Nửa đầu năm 2025, bức tranh kinh doanh của nhóm doanh nghiệp vận hành bệnh viện tại Việt Nam cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Trong khi một số đơn vị như Bệnh viện Tim Tâm Đức hay Bệnh viện Giao thông Vận Tải ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục, thì không ít doanh nghiệp lại lao dốc, thậm chí chuyển từ lãi sang lỗ hàng chục tỷ đồng.

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay cả nước có hơn 400 bệnh viện tư nhân cùng hàng chục nghìn phòng khám, chiếm khoảng 24% tổng số bệnh viện toàn quốc. Số cơ sở y tế tư nhân tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đã tăng mạnh, từ mức 14,5% năm 2010 lên 1.132 cơ sở vào năm 2024. Sự phát triển nhanh chóng này đã giúp giảm tải áp lực cho hệ thống y tế công lập và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Một số doanh nghiệp bệnh viện tư nhân ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục.
Một số doanh nghiệp bệnh viện tư nhân ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục.

Dù nền tảng ngành đang tăng trưởng, bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp vận hành bệnh viện trong nửa đầu năm 2025 lại không đồng đều. Theo đó, có doanh nghiệp ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục, nhưng cũng có đơn vị doanh thu sụt giảm mạnh, thậm chí thua lỗ hàng chục tỷ đồng.

Dẫn đầu nhóm tăng trưởng mạnh là Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức. Trong quý II/2025, doanh thu thuần của đơn vị đạt 220 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giá vốn hàng bán tăng chậm hơn doanh thu, lợi nhuận gộp tăng 26% lên 50,8 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cũng tăng 66% đạt 2,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 10% xuống 3,7 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10% lên 17,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi, lợi nhuận sau thuế đạt 28,7 tỷ đồng, tăng 43% và là mức cao nhất trong 10 quý kể từ quý III/2022. Lũy kế 6 tháng, Bệnh viện Tim Tâm Đức đạt doanh thu 400 tỷ đồng, tăng 9% và lợi nhuận sau thuế 45 tỷ đồng, tăng 33%, hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu và 54% mục tiêu lợi nhuận năm 2025.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận Tải cũng ghi nhận kết quả khả quan. Quý II/2025, doanh thu thuần đạt 63,7 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, nhưng giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp giảm. Doanh thu tài chính đạt 127 triệu đồng, gấp 2,8 lần so với năm trước, đồng thời công ty không còn chi phí tài chính. Chi phí bán hàng giảm 71% còn 69 triệu đồng, trong khi chi phí quản lý tăng 9% lên 7,2 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 10% và là mức cao nhất lịch sử công ty. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 119 tỷ đồng, tăng 11%, lợi nhuận sau thuế 5,6 tỷ đồng (gấp đôi cùng kỳ), tuy nhiên lỗ lũy kế vẫn ở mức 226 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An lại trải qua giai đoạn sụt giảm. Quý II/2025, doanh thu đạt 192 tỷ đồng, giảm 28% chủ yếu do không còn khoản thu từ chuyển nhượng bất động sản hơn 101 tỷ đồng như năm trước. Doanh thu tài chính chỉ còn 88 triệu đồng, giảm 94%.

Chi phí bán hàng tăng 16% lên 311 triệu đồng và chi phí quản lý tăng 20% lên 10 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 28,6 tỷ đồng, giảm 51%. Lũy kế 6 tháng, Triều An đạt doanh thu 378 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 55,2 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 46% mục tiêu doanh thu và 90% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Tình hình còn kém khả quan hơn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH. Trong quý II/2025, doanh thu thuần đạt 122 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp lao dốc 80% xuống 10,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng hơn 3 lần lên 11,7 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 2,6 lần lên 17,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 89% lên 1,6 tỷ đồng.

Kết quả là TNH lỗ 20 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 38,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Doanh nghiệp lý giải nguyên nhân do nhiều ngày lễ, thời tiết bất lợi kéo dài, bệnh viện mới tại Việt Yên chưa có thẻ BHYT đăng ký khám ban đầu nên lượng bệnh nhân chưa ổn định, cùng với đó là chi phí triển khai đề án điện tử và đầu tư AI chẩn đoán hình ảnh.

Lũy kế 6 tháng, TNH đạt doanh thu 216,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% và lỗ sau thuế hơn 55,1 tỷ đồng, từ mức lãi 53,4 tỷ đồng năm trước, mới hoàn thành 35% kế hoạch doanh thu và còn cách xa mục tiêu lợi nhuận năm 2025.