Bộ Tài chính lưu hành Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Cao Anh Tuấn

Trần Huyền

Chiều ngày 31/10/2022, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lưu hành Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Cao Anh Tuấn. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao quyết định và phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí Lãnh đạo Bộ tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Cao Anh Tuấn.
Các đồng chí Lãnh đạo Bộ tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Cao Anh Tuấn.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Chúc mừng đồng chí Cao Anh Tuấn nhận nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, trong quá trình công tác, đồng chí Cao Anh Tuấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính là vinh dự cho đồng chí Cao Anh Tuấn và cũng là vinh dự to lớn cho Ngành. Điều này cũng cho thấy, chúng ta đã đào tạo được cán bộ trong Ngành trưởng thành, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao trong Ngành." - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Cao Anh Tuấn.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Cao Anh Tuấn.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc giao đồng chí Cao Anh Tuấn tiếp tục trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Tổng cục Thuế đến khi có Tổng cục trưởng mới. Việc kiêm nhiệm nhiệm vụ hết sức nặng nề và Bộ Tài chính sẽ phân công lại lĩnh vực phụ trách đối với các thứ trưởng để điều hành công việc chung của Bộ một cách thông suốt, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chia sẻ, vô cùng xúc động khi được Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chúc mừng tân Thứ trưởng Cao Anh Tuấn.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chúc mừng tân Thứ trưởng Cao Anh Tuấn.

Tân Thứ trưởng trân trọng gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã luôn quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện và tin tưởng, lựa chọn giao nhiệm vụ mới để tiếp tục cống hiến phụng sự cho sự nghiệp của ngành Tài chính, qua đó phục vụ Đất nước, Nhân dân.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cũng trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, các tổng cục, cục, vụ, đơn vị của Bộ đã tin tưởng tín nhiệm và giới thiệu đồng chí tham gia công tác lãnh đạo của Ngành.

Tân Thứ trưởng Cao Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ.
Tân Thứ trưởng Cao Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ.

"Trong thành quả công tác và sự tiến bộ của tôi còn có sự đóng góp của công sức của Lãnh đạo Tổng cục Thuế, nguyên Lãnh đạo Tổng cục Thuế, các đồng chí cán bộ chủ chốt của Tổng cục Thuế, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế và sự hỗ trợ công tác, sự ủng hộ của các đơn vị trong Bộ. Tôi xin được tri ân những tình cảm tốt đẹp của các đồng chí, đồng nghiệp và các bạn." - Tân Thứ trưởng bày tỏ.

Cho rằng nhiệm vụ mới vừa là vinh dự cũng là trách nhiệm cao mà Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng tin tưởng giao phó, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, căn dặn của Bộ trưởng và hứa cùng tập thể Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ đoàn kết thống nhất để lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính.

Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng tân Thứ trưởng.
Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng tân Thứ trưởng.

Trên cương vị công tác giao, tân Thứ trưởng sẽ nỗ lực cầu thị, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp nhận công việc, không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cùng Lãnh đạo Bộ thực hiện toàn diện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn hứa sẽ tuân thủ tuyệt đối sự phân công, chỉ đạo của Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự, sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tổ chức Đảng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình tham mưu, hoạch định và thực thi chính sách; thực hiện tốt các quy định về nêu gương trong công tác và trong sinh hoạt; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao đạo đức công vụ, kịp thời cảnh báo và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Đại diện Lãnh đạo, công chức Tổng cục Thuế tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng.
Đại diện Lãnh đạo, công chức Tổng cục Thuế tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng.

Trước đó, ngày 26/10/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1289/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Như vậy, Bộ Tài chính hiện có 4 Thứ trưởng gồm: Ông Tạ Anh Tuấn, ông Nguyễn Đức Chi, ông Võ Thành Hưng và ông Cao Anh Tuấn.

Ông Cao Anh Tuấn sinh năm 1970, quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế; trình độ: Tiến sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Cao Anh Tuấn đã có 30 năm công tác trong ngành Tài chính từ năm 1992 đến nay. Trong đó, đã có trên 20 năm công tác trong ngành Thuế Việt Nam. Từ năm 2019, ông Cao Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính.

Trong thời gian ông Cao Anh Tuấn giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ngành Thuế liên tục hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Đặc biệt, năm 2019, thu ngân sách vượt dự toán ở mức cao nhất và lần đầu tiên sau nhiều năm, cả 63/63 cục thuế đều hoàn thành vượt mức dự toán.