Bộ Tài chính quyên góp, ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19


Ngày 1/6/2021, Bộ Tài chính tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham dự lễ quyên góp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thực hiện quyên góp, ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thực hiện quyên góp, ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tham dự buổi lễ còn có các Thứ trưởng Bộ Tài chính: Trần Xuân Hà, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Mai và lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ thuộc Bộ và công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài chính có mặt tại buổi lễ.

Phát động chương trình quyên góp, ông Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính cho biết, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát từ cuối năm 2019 đến nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vào cuộc quyết tâm phòng chống dịch, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” mạnh mẽ, quyết liệt, bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đã lây lan xuất hiện ở 35 tỉnh, thành phố trong cả nước, với số ca bệnh đến 06h ngày 1/6 Việt Nam có 5.926 ca ghi nhận trong nước và 1.506 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 4.356 ca, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường.

Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và các Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân trao 5 tỷ đồng quyên góp, ủng hộ của ngành Tài chính vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19.
Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và các Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân trao 5 tỷ đồng quyên góp, ủng hộ của ngành Tài chính vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Với tinh thần quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức Lễ phát động đợt quyên góp ủng hộ Quỹ Vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 và trao số tiền 5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng dịch Covid-19, 01 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19 và Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ; Công đoàn Viên chức Việt Nam; thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch bệnh Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính.

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Bùi Xuân Ngọc thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính kêu gọi và đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên Công đoàn Bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, tiếp tục đóng góp ít nhất 01 ngày lương để ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, cùng chung tay chia sẻ trách nhiệm cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, sự an toàn với đời sống sức khỏe của nhân dân trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ thuộc Bộ và công chức, viên chức, người lao động có mặt tại buổi lễ thực hiện quyên góp, ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ thuộc Bộ và công chức, viên chức, người lao động có mặt tại buổi lễ thực hiện quyên góp, ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ cho biết, các cá nhân với khả năng của mình sẽ trực tiếp tham gia ủng hộ tại buổi phát động hôm nay. Đối với các cá nhân do điều kiện công tác chưa tham dự hôm nay có thể tiếp tục tham gia quyên góp ủng hộ qua tổ chức công đoàn đơn vị để kịp thời chuyển về Quỹ Vắc xin phòng Covid-19.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, các Thứ trưởng Bộ Tài chính, lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ thuộc Bộ và công chức, viên chức, người lao động có mặt tại buổi lễ đã thực hiện quyên góp, ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và các Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân đã trao 5 tỷ đồng quyên góp, ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19 của Chính phủ.

Tiếp nhận số tiền trên, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập thể Lãnh đạo Bộ Tài chính, các cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên ngành Tài chính đã có nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan toả tích cực phong trào ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng dịch Covid-19, cùng hệ thống chính trị quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Được biết, chiều cùng ngày, Bộ Tài chính sẽ trao số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.