Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Chiều ngày 6/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng có buổi tiếp bà Victoria Kwakwa- Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

 Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (phải) và bà Victoria Kwakwa tại buổi tiếp. Nguồn: baohaiquan.vn

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Kwakwa chúc mừng Bộ trưởng đã được Quốc hội, Chính phủ tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bà hi vọng, trên cương vị này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng sẽ tiếp bước những người tiền nhiệm, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với WB.

Trao đổi với bà Kwakwa, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị trong thời gian tới WB tập trung hỗ trợ Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính nói riêng trong quản lý kinh tế vĩ mô, chương trình vay phát triển chính sách (hỗ trợ cho ngành Tài chính), cải cách doanh nghiệp, xây dựng hệ thống thông tin tài chính Chính phủ, quản lý nợ công... để thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 và Chiến lược Tài chính đến 2020.

Bộ trưởng cho biết, trong trung hạn, Bộ Tài chính đang xây dựng Kế hoạch chi tiết trung hạn thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2020 của ngành Tài chính. Do vậy, Bộ trưởng hi vọng tiếp tục nhận được sự tư vấn từ phía WB ở trong và ngoài nước để tiếp tục hoàn thiện tài liệu Kế hoạch chi tiết trung hạn.

Đề cập vấn đề vốn IDA (nguồn vốn của Hiệp hội Phát triển Quốc tế), Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam mới bắt đầu tham gia nhóm các nước có thu nhập trung bình thấp, nhiều vùng của Việt Nam vẫn còn nghèo và rất khó khăn, do đó vẫn cần sự hỗ trợ của WB.

Việt Nam đề nghị WB tiếp tục duy trì nguồn vốn IDA- nguồn vốn có mức ưu đãi cao, dành cho các nước có thu nhập thấp, để tập trung cho các nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, phát triển mạng lưới an sinh xã hội, các dịch vụ cơ sở hạ tầng thiết yếu và các công trình cơ sở hạ tầng quy mô lớn.

Cùng với đó, để giúp cho việc tiếp nhận nguồn vốn IBRD (nguồn vốn của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế, có mức ưu đãi thấp hơn IDA, dành cho các nước có thu nhập trung bình), Bộ trưởng đề nghị WB phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giới thiệu cho các bộ, ngành các nội dung cơ bản của nguồn vốn IBRD và kinh nghiệm của các nước trong việc tiếp nhận nguồn IBRD hiệu quả.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng hoan nghênh các phương thức tài trợ của WB đối với Việt Nam thông qua ngân sách Nhà nước như Chương trình tín dụng Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao khả năng cạnh tranh lần thứ nhất (Chương trình EMCC giai đoạn 1) và đánh giá cao việc chuẩn bị ký kết Chương trình EMCC1 với WB với trị giá 250 triệu USD.

Bộ Tài chính kiến nghị WB tăng thêm nguồn vốn cho chương trình EMCC giai đoạn 2 bao gồm cả nguồn vốn vay IDA (và nguồn vốn IBRD) để hỗ trợ chương trình cải cách của Chính phủ Việt Nam.

Về lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, Bộ trưởng đề nghị WB tiếp tục xem xét hỗ trợ kỹ thuật giúp Bộ Tài chính hoàn thiện khuôn khổ thể chế triển khai Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng mong WB hỗ trợ nguồn vốn dài hạn với lãi suất thấp giúp các Tập đoàn, Tổng công ty có nguồn lực thực hiện tốt các Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt và xem xét huy động nguồn lực hỗ trợ cho ngành Tài chính triển khai các hoạt động đã cam kết, tránh tình trạng đã cam kết nhưng lại không bố trí được nguồn làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.