Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp xã giao Đại sứ Nhật Bản, CHLB Đức, Arab Saudi và Tổng Giám đốc SCB

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Chiều ngày 3/7, Đại sứ Nhật Bản, Đại sứ Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức, Đại sứ Arab Saudi, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Charted (SCB) Việt Nam đã tới chào xã giao Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp xã giao Đại sứ Nhật Bản, CHLB Đức, Arab Saudi và Tổng Giám đốc SCB
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (phải) và Đại sứ Nhật Bản Tanizaki Yasuaki. Nguồn: baohaiquan.vn
* Phát biểu tại buổi tiếp ông Tanizaki Yasuaki- Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển, đặc biệt, trong năm nay, hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao hiệu quả của nguồn vốn viện trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam tập trung vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; giáo dục, đào tạo y tế; bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ Nhật Bản xem xét tiếp tục tăng hạn mức vay theo hình thức hỗ trợ ngân sách trực tiếp trong tổng số vốn cam kết Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam hàng năm trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, trong năm 2013, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị Nhật Bản tập trung hỗ trợ cho Bộ Tài chính triển khai Dự án hải quan điện tử và hải quan một cửa và đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược Tài chính 2011 - 2020 trong đó có đề án tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước.

* Chia sẻ tại buổi tiếp bà Jutta Gisela Frasch - Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, Bộ trưởng bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp xã giao Đại sứ Nhật Bản, CHLB Đức, Arab Saudi và Tổng Giám đốc SCB - Ảnh 1
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (phải) và Đại sứ CHLB Đức trao đổi tại buổi tiếp

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, tác động tiêu cực của khủng hoảng nợ châu Âu, năm 2012, kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt mốc 6,5 tỷ USD- cao nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, Đức là một trong những nước viện trợ nhiều và thường xuyên ODA cho Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực cải cách kinh tế, phát triển kinh tế bền vững, môi trường, y tế.

Tuy nhiên, Bộ trưởng đánh giá, hiện nay, đầu tư của Đức vào Việt Nam vẫn ở mức rất khiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn của hai bên (Đức đứng thứ 24/94 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam). Trong thời gian tới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng mong muốn bà Đại sứ sẽ là cầu nối thúc đẩy hơn nữa việc thu hút đầu tư nước ngoài của Đức vào Việt Nam.

* Tại buổi tiếp ông Salah Ahmed Sarhan- Đại sứ Arab Saudi tại Việt Nam, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá, hiện nay sự hợp tác giữa hai nước đang trên đà phát triển.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp xã giao Đại sứ Nhật Bản, CHLB Đức, Arab Saudi và Tổng Giám đốc SCB - Ảnh 2
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (phải) và Đại sứ Arab Saudi Salah Ahmed Sarhan

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Arab Saudi năm 2012 đạt gần 1.4 tỉ USD, tuy nhiên đây vẫn là một con số rất nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Do vậy, Bộ trưởng hi vọng Đại sứ sẽ là cầu nối để xúc tiến và đẩy mạnh mối quan hệ tốt đẹp này.

Đề xuất sự hợp tác, Bộ trưởng mong muốn Quỹ phát triển kinh tế Arab Saudi tăng cường tài trợ, các dự án ưu tiên, các dự án cơ sở hạ tầng cho các tỉnh nghèo của Việt Nam.

Bộ trưởng cam kết, Bộ Tài chính và Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Arab Saudi nói riêng trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

* Chúc mừng những thành tựu phát triển của Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, trao đổi với ông Louis Taylor- Tổng giám đốc SCB Việt Nam, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao các sản phẩm dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp mà SCB cung cấp cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam cũng như vai trò tư vấn xếp hạng tín nhiệm cho Chính phủ Việt Nam; tham gia tổ chức gặp gỡ và giới thiệu các nhà đầu tư toàn cầu trong chương trình quảng bá trái phiếu Chính phủ Việt Nam; tham gia thu xếp vốn cho dự án phát triển đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có bảo lãnh của Bộ Tài chính...

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp xã giao Đại sứ Nhật Bản, CHLB Đức, Arab Saudi và Tổng Giám đốc SCB - Ảnh 3

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (thứ tư từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Giám đốc SCB Việt Nam và các thành viên của đoàn

Nhân buổi gặp, Bộ trưởng đề nghị SCB tăng cường hỗ trợ Bộ Tài chính tổ chức các khóa đào tạo về lĩnh vực thị trường vốn, thị trường trái phiếu, quản trị rủi ro tại các cơ sở đào tạo của SCB trong và ngoài Việt Nam hoặc tại các cơ sở đào tạo nước ngoài khác.

Bộ trưởng cam kết, trong khuôn khổ pháp luật hiện hành và chức năng quản lý, Bộ Tài chính sẽ tạo điều kiện cho SCB tham gia vào các hoạt động tư vấn cho Bộ Tài chính về định mức tín nhiệm quốc gia và tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Tại các buổi tiếp, các Đại sứ và Tổng Giám đốc SCB Việt Nam gửi lời chúc mừng tới Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã được Quốc hội tín nhiệm và giao nhiệm vụ làm Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng thời hi vọng, trên cương vị mới Bộ trưởng sẽ tích cực thúc đẩy mối quan hệ giữa các bên với Bộ Tài chính nói riêng và Chính phủ Việt Nam nói chung.