Châu Á đang xây dựng 39 lò phản ứng hạt nhân

Hà Anh

Đây là thông tin vừa được công bố trong báo cáo của Hiệp hội Hạt nhân Thế giới (WNA) ngày 25/10/2016.

Một nhà máy điện hạt nhân ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Một nhà máy điện hạt nhân ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cụ thể, châu Á đang xây dựng 39 lò phản ứng có thể tạo ra 47,4 gigawatts (GW) điện. Trong đó, Trung Quốc chiếm phần lớn với 20 lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng.

Theo WNA, châu Á còn có kế hoạch xây dựng 50 lò phản ứng có thể tạo ra hơn 50.000 megawatt (MW) ở 9 quốc gia trong khu vực để có lò phản ứng hạt nhân đầu tiên hoạt động trước năm 2030.

Dự kiến, 4 quốc gia ở châu Á bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc, sẽ chiếm 70% số lượng các lò phản ứng trong giai đoạn đến năm 2030.

WNA cho biết, Trung Quốc đã lên kế hoạch để vượt qua Mỹ, trở thành nước có khả năng hạt nhân lớn nhất thế giới trong vòng 10-15 năm tới khi nhanh chóng xây dựng các lò phản ứng mới để chống ô nhiễm.

Tổng giám đốc WNA Agneta Rising nhận định, Trung Quốc sẽ vượt Pháp để trở thành nước đứng thứ hai thế giới về số lượng các lò phản ứng hạt nhân đến năm 2020.