Chính sách đúng đắn tạo động lực “cán đích” tăng trưởng

Văn Trường

Các chuyên gia cho rằng, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định. Với chính sách đúng đắn tạo động lực “cán đích” tăng trưởng, rõ ràng Việt Nam hội tụ đủ các điều kiện để cất cánh ngoạn mục trong thời gian tới.

Doanh nghiệp chủ động thích ứng, vượt qua khó khăn, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng.
Doanh nghiệp chủ động thích ứng, vượt qua khó khăn, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng.

Theo ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam, Việt Nam vẫn là điểm sáng trong khu vực Đông Nam Á nhờ có những chính sách đúng đắn. Việt Nam đã kiểm soát lạm phát rất tốt, tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng tốt, ngành du lịch, dịch vụ đang phục hồi tích cực. Ngành Nông nghiệp tăng trưởng 3,4% cũng là nền tảng tốt cho phát triển kinh tế chung. FDI ổn định trong 9 tháng qua và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, lạm phát được kiểm soát tốt, tiêu dùng trong nước thúc đẩy tăng trưởng mạnh trong 3 tháng cuối năm. Thêm vào đó, nếu như thúc đẩy được giải ngân vốn đầu tư công các hoạt động về sản xuất, chế tạo cũng sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam.

“Những yếu tố trên là lý do chúng tôi đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 có thể đạt mức 5,8%”, Giám đốc ADB tại Việt Nam nhận định.

Đưa ra kịch bản tăng trưởng nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu, báo cáo Chính phủ 3 kịch bản tăng trưởng, trong đó kịch bản thấp là 5%, kịch bản giữa là 5,5%, kịch bản cao là 6%.

“Bất kỳ kịch bản nào đều cần sự nỗ lực, cố gắng lớn. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, chúng ta phấn đấu đạt kết quả cao nhất có thể trong năm 2023”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Dự báo nền kinh tế sẽ sôi động hơn trong những tháng cuối năm, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, có lẽ Chính phủ và Thủ tướng sẽ chỉ đạo quyết liệt thúc đẩy đầu tư công khi còn 50% vốn cần phải giải ngân; tín hiệu tăng trưởng của khu vực công nghiệp và xây dựng có thể sẽ tích cực trong quý IV, tác động lớn đến tăng trưởng GDP; tiêu dùng trong nước trong những tháng cuối nâm sẽ cao hơn so với các quý trước...

Đánh giá lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam, TS. Vũ Minh Khương - Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu Singapore nhận định, nhìn từ giác độ của các quốc gia cũng như các nhà nghiên cứu thì rõ ràng Việt Nam đang hội đủ các điều kiện để cất cánh ngoạn mục trong thời gian tới.

Phân tích rõ hơn, TS. Vũ Minh Khương chia sẻ, khi làm việc với các cấp, các ngành đều “có lửa” trong đó, chứ không phải chỉ là theo kiểu hiệu quả, mà thực sự hiệu lực, hiệu năng vươn tới tương lai khá mạnh mẽ.

“Phải nói là năng lực của người Việt Nam đến giai đoạn này có bước phát triển tương đối vượt bậc. Khi bàn về vấn đề như phát triển kinh tế xanh, kinh tế số Việt Nam có bước phát triển rất ấn tượng. Chẳng hạn như vấn đề thu phí tự động khi TASCO vào, họ đưa ra phần mềm phải nói là hay hơn cả Trung Quốc. Điều này cho thấy khi đã quyết tâm làm, chịu làm là làm được vì mình hoàn toàn có năng lực”, TS. Vũ Minh Khương cho biết.