Chứng khoán vui cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam

Người Lao động

Sau chiến thắng lịch sử của tuyển bóng đá Việt Nam tại AFF Cup đêm qua, nhà đầu tư bước vào phiên giao dịch sáng nay trong tâm trạng đầy hưng phấn. Tinh thần đó đã giúp chỉ số chính của HOSE mở cửa khá thành công khi tăng 2,12 điểm, tương ứng với 0,7%, chốt đợt một tại 306,58 điểm.

Lượng khớp lệnh đạt 1,21 triệu, giá trị 31,48 tỉ đồng.

Kết thúc nửa giờ giao dịch đầu tiên, ngoại trừ ba đại gia FPT, SSI và STB, các blue-chip còn lại như VPL, GMD, DPM, VNM, ITA... đều tăng điểm. Cổ phiếu HAG của Công ty Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục sốt khi tăng trần phiên thứ 6 liên tiếp, từ 57,5 nghìn đồng lên 60 nghìn đồng, với lượng chờ mua giá trần khoảng 50 nghìn cổ phiếu. Kể từ ngày chào sàn 22-12, HAG đã tăng 25% giá trị.

Thị trường chứng khoán tăng tốc trong đợt khớp lệnh thứ hai, khi nhiều cổ phiếu, giảm điểm hoặc đứng tham chiếu trong đợt một, đã bật xanh. Vn-Index đạt đỉnh tại giá trị xấp xỉ 308,5 điểm, sau 50 phút giao dịch liên tục. Trong khoảng nửa giờ trước khi chuyển sang đợt giao dịch khớp lệnh đóng cửa, đà tăng của hàn thử biểu có phần chững lại và lình xình quanh ngưỡng 308 điểm.

Sau đợt khớp lệnh thứ hai, Vn-Index đạt giá trị 307,73 điểm, cao hơn tham chiếu 3,27 điểm, tương đương 1,07%. Tính tới thời điểm này của ngày giao dịch, đã có 5,933 triệu cổ phiếu được sang tên, giá trị 141,57 tỉ đồng.

Diễn biến trong đợt ba khá bất ngờ khi chỉ cần 15 phút ngắn ngủi, thị trường đã có bước tiến đáng kể cả về giá trị lẫn khối lượng giao dịch. Chỉ số chính khép lại một ngày khá thành công tại giá trị 308,56 điểm, đi lên 1,35%, tương ứng mức tăng 4,1 điểm.

Tổng giao dịch báo giá đạt 7,87 triệu chứng khoán, giá trị 200,18 tỉ đồng. Nửa giờ giao dịch thỏa thuận cộng thêm cho lượng sang tên của thị trường 655 nghìn cổ phiếu, giá trị 7,86 tỉ đồng.

Tuy đã có một phiên giao dịch khởi sắc trong sáng nay nhưng so với nhiều tuần trước, khối lượng thực hiện trong phiên này tiếp tục ở mức thấp. Theo nhận định của một chuyên gia chứng khoán, thị trường đang ở trạng thái đói thông tin, cả xấu lẫn tốt. Theo vị chuyên gia trên, với xu hướng hiện tại, nhà đầu tư có ý định lướt sóng cần bám sát diến biến của Vn-Index và nên sớm cụ thể hóa lợi nhuận nếu có cơ hội.

Kết thúc ngày giao dịch, toàn sàn có 86 mã tăng 27 mã giảm, và 61 mã đứng giá.

Trái ngược với diễn biến tại HOSE, diễn biến tại HaSTC lại khá ảm đạm. HaSTC-Index đóng cửa tại 105,5 điểm, bị trừ 0,12 điểm, tương ứng 0,11%. Số cổ phiếu trao tay đạt 4,53 triệu cổ phiếu, giá trị 121,97 tỉ đồng.