Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận: Tổ chức hội nghị khách hàng

Theo Nguyễn Luân/ Báo Bình Thuận

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị khách hàng ở 17 tỉnh. Tham dự có ông Phan Văn Đăng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện Sở Tài chính, đại diện Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh cùng hơn 100 đại biểu đến từ các đại lý của công ty như: TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Vũng Tàu, TP. Cần Thơ, Bến Tre, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Kiên Giang.

Ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Luân
Ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Luân

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19 nên việc kinh doanh của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận cũng như các đại lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng với sự cố gắng của cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận và sự hỗ trợ của các đại lý, các chỉ tiêu về doanh số phát hành, doanh thu tiêu thụ và nộp ngân sách nhà nước của công ty đều đạt, vượt so với kế hoạch đề ra. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã hỗ trợ các gia đình chính sách, đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, mái ấm đồng đội, trẻ em nghèo hiếu học, trẻ khuyết tật, nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

Đặc biệt, công ty đã có những đóng góp rất lớn, chung tay cùng các cấp, các ngành phòng, chống dịch COVID-19. Tại hội nghị đại biểu đến từ các đại lý của công ty đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc tăng lượng vé phát hành, quy định về mức thế chấp của các đại lý…

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Đăng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận đánh giá cao những kết quả kinh doanh mà Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã đạt được trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kinh tế - xã hội của cả nước gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Đối với tỉnh Bình Thuận, với sự quyết tâm và lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành và sự cố gắng, chung tay của cộng đồng các doanh nghiệp, nhân dân tỉnh nhà nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận tiếp tục có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kinh tế dần được phục hồi, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 6,44% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách của tỉnh có nhiều cố gắng, trong đó nguồn thu từ xổ số kiến thiết đã góp phần đáng kể trong ngân sách của tỉnh để đầu tư các công trình giáo dục, y tế và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong kết quả đạt được đó, có sự đóng góp rất lớn của Công ty XSKT Bình Thuận và đặc biệt là sự hợp tác, đồng hành, những tình cảm gắn bó, sự ủng hộ, đóng góp của các đại lý và bà con bán vé số trong toàn khu vực miền Nam với tờ vé số tỉnh Bình Thuận.

Dự báo thu ngân sách của tỉnh Bình Thuận 6 tháng cuối năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, trong đó có nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết. Do đó, ông Phan Văn Đăng đề nghị công ty quan tâm và cùng đại lý cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị trong tình hình khó khăn hiện nay. Tiếp tục duy trì tỷ lệ tiêu thụ vé như hiện nay; thực hiện tốt việc củng cố, mở rộng và phát triển bền vững hệ thống đại lý của công ty.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các đại lý vé số tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh xổ số, cộng tác chặt chẽ, tin tưởng ủng hộ và đồng hành, hỗ trợ, giúp tờ vé số của tỉnh Bình Thuận đến với người dân nhiều hơn nữa trong thời gian tới.