Sóc Trăng:

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án điện gió, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Theo Quang Bình/ Báo Sóc Trăng

Ngày 26/6, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã có chuyến khảo sát thực tế tiến độ các dự án điện gió trên địa bàn Thị xã Vĩnh Châu.

Đoàn khảo sát thực tế tiến độ các dự án nhà máy điện gió. Ảnh: Quang Bình
Đoàn khảo sát thực tế tiến độ các dự án nhà máy điện gió. Ảnh: Quang Bình

Theo đó, đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại công trường và nghe đại diện các nhà đầu tư gồm: Nhà máy Điện gió số 1 và Nhà máy Điện gió số 7 (trụ tuabin ngoài khơi); Nhà máy Điện gió Quốc Vinh (số 6) và Nhà máy Điện gió Lạc Hòa (số 5) có trụ tuabin trên bờ.

Tại những nơi đến, đoàn đã nghe các đơn vị chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực tế. Theo đó, đến nay nhiều dự án nhà máy điện gió đã hoàn tất việc đóng cọc trụ tuabin gió, xây xong nhà điều hành, trạm biến áp, đường dẫn, đường dây 110kV và đặc biệt có nhà máy đã dự kiến đến ngày 5/8 sẽ lắp đặt xong tất cả các trụ tuabin, lắp cánh quạt và nghiệm thu vận hành toàn bộ nhà máy vào cuối tháng 9/2021.

Qua khảo sát và làm việc thực tế với chủ các dự án công trình điện gió đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh, đoàn nhận thấy tất cả các nhà thầu đã cam kết sẽ phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để hoàn thành đóng điện và đi vào hoạt động như đã cam kết với lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp đã động viên ban lãnh đạo, chủ đầu tư và các công nhân kỹ sư đang thi công trên công trường điện gió; qua đây mong muốn các nhà đầu tư điện gió đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để sớm đưa vào hoạt động.

Do đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh nên các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo nên những cánh đồng điện gió, thúc đẩy du lịch địa phương.