Dự báo từ quý III/2024  giá xuất khẩu cá tra tăng khoảng 10%

Thanh Hải

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong quý đầu tiên của năm 2024, xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt 411 triệu USD, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2023. Dự báo tình hình xuất khẩu cá tra sẽ tốt hơn từ quý III năm nay, VASEP cho rằng, xu hướng giá xuất khẩu mặt hàng này sẽ được điều chỉnh tăng ít nhất khoảng 10% so với giá hiện tại.

Nhiều tiềm năng cho xuất khẩu cá tra Việt Nam sang một số thị trường nhỏ như Thái Lan, UAE và Đức...
Nhiều tiềm năng cho xuất khẩu cá tra Việt Nam sang một số thị trường nhỏ như Thái Lan, UAE và Đức...

VASEP cho biết, trong quý I/2024, sản phẩm phile đông lạnh vẫn là mặt hàng chủ lực của xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các thị trường. Tính đến hết tháng 3/2024, xuất khẩu các sản phẩm cá tra phile/cắt khúc đông lạnh đạt 329 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ; xuất khẩu cá tra nguyên con tươi/đông lạnh/khô đạt giá trị hơn 73 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng sang 2 thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Hoa Kỳ đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng: Trung Quốc mua từ Việt Nam tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023; Mỹ nhập khẩu tăng 449% so với cùng kỳ.

Ngoài các thị trường lớn của cá tra Việt Nam như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU... Thái Lan, UAE, Đức là những thị trường nhỏ có tiềm năng.

Theo VASEP, mặc dù quý I/2024, xuất khẩu cá tra có những dấu hiệu tích cực tuy nhiên nhu cầu tại các thị trường chính chưa phục hồi mạnh. VASEP dự báo tình hình sẽ tốt lên từ quý III và quý IV, kéo theo đó là xu hướng giá sẽ được điều chỉnh tăng ít nhất khoảng 10% so với giá hiện tại.

VASEP khuyến nghị, trong bối cảnh các chi phí như nhân công, xăng dầu, logistics chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, có được mức giá bán phù hợp để đáp ứng nhu cầu từng thị trường là điều cần thiết để ngành cá vượt qua giai đoạn khó khăn và tăng dần giá bán trong thời gian tới của năm 2024. Doanh nghiệp nên cân nhắc giá xuất khẩu hợp lý và điều chỉnh tăng dần từ 5-10% từ nay cho đến quý III và quý IV.

Áp lực tồn kho của doanh nghiệp đã giảm dần sẽ là cơ hội để tăng sản xuất và thực hiện những đơn hàng mới với mức giá tốt hơn.

Ngoài ra, do tình hình xuất khẩu khó khăn từ năm 2023 nên cả người nuôi và doanh nghiệp nuôi cá đều điều chỉnh sản lượng nuôi giảm; thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến nuôi cá do đó khả năng cao nguyên liệu cá tra từ đây đến cuối năm không dồi dào.

VASEP cũng lưu ý các doanh nghiệp nên điều chỉnh sản lượng phù hợp với nhu cầu thị trường, đảm bảo cung cầu hợp lý cho các mùa vụ tới, đồng thời thông tin đến khách hàng xu hướng nguyên liệu có thể thiếu vào giai đoạn cuối năm để định giá bán tăng dần đồng thời lưu ý những hợp đồng dài hạn.