Du lịch 30/4-1/5: Điều gì cần lưu ý?

Theo Lưu Nam/thoibaonganhang.vn

Còn hơn 1 tháng nữa thị trường du lịch sẽ bước vào “mùa” đông khách và sôi động nhất trong năm. Riêng năm nay, đối với công chức, kỳ nghỉ 5 ngày cho họ nhiều lựa chọn hơn, bao gồm cả du lịch trong và ngoài nước. Chính vì vậy, các công ty lữ hành cũng có nhiều sản phẩm mới cho dịp này, đang tích cực quảng bá đến khách hàng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đa dạng tour nghỉ lễ

Theo khảo sát, tour du lịch trọn gói đến từ các hãng lữ hành, các công ty du lịch tên tuổi vẫn chiếm được ưu thế hơn trên thị trường với nhiều ưu điểm nổi trội. Ví dụ như mức giá ổn định, không thêm chi phí phát sinh nhiều so với ngày thường mà thậm chí ưu đãi thỏa thuận hỗ trợ về giá tốt, nhiều điểm đến mới lạ độc đáo, thêm vào các địa điểm check-in được ưa chuộng…

Khảo sát của Công ty du lịch BestPrice Travel tại Hà Nội cho thấy trong dịp lễ 30/4-1/5 tới, có khoảng 45 tour du lịch từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc, 6 tour đi Đông Nam Á, 7 tour đi châu Á, 6 tour đi châu Âu, 2 tour đi châu Mỹ…

Du lịch 30/4-1/5: Điều gì cần lưu ý? - Ảnh 1

Theo đó, khách hàng có thể tự chọn lựa những sản phẩm du lịch phù hợp với túi tiền của mình, từ các sản phẩm bình dân khoảng 500 - 600 nghìn đồng/người/tour đến các sản phẩm cao cấp du lịch châu Âu với giá hàng chục triệu đồng/người/tour.

Đại diện Công ty Du lịch Fiditour cho biết, năm nay, Fiditour vẫn tập trung giới thiệu các chùm tour ngắn ngày với lịch trình từ 3-5 ngày, trong đó chủ yếu hướng tới tour du lịch biển đảo. Đây cũng là thời gian thuận lợi dành cho du khách vì nhiều địa phương tập trung tổ chức sự kiện, lễ hội chào đón mùa hè như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long... 

Theo chị Bảo Thu, hiện tour du lịch mang tính liên kết, khám phá các khu bảo tồn và di sản thiên nhiên thế giới như: “Hành trình di sản miền Trung”, vòng cung miền núi phía Bắc, Sa Pa (Lào Cai) và một số địa phương tại Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng... được khá nhiều du khách yêu thích.

Đối với các tour trong nước, Saigontourist “tung” chùm tour với giá dưới 10 triệu đồng. Với ngân sách này, khách hàng có thể thu xếp một chuyến đi du lịch dành cho gia đình gồm 3 người và cùng nhau tận hưởng cảnh sắc vùng sông nước miền Tây hay tuyệt tác thiên nhiên hồ Tà Đùng (Đắk Nông) ở Tây Nguyên. Cùng với số tiền này, các cặp đôi đang trong tuần trăng mật có thể tung tăng dạo chơi xứ sở “Công tử Bạc Liêu” hay ở Hà Tiên “thập cảnh”, Nha Trang vịnh biển đẹp của thế giới hoặc đến Đà Lạt mộng mơ.

Cụ thể như: Tour Cái Bà - Cần Thơ - Châu Đốc - Hà Tiên (4 ngày) chỉ từ 4,3 triệu đồng; tour Đắk Nông - hồ Tà Đùng - Nậm Nung (2 ngày) chỉ từ 2,27 triệu đồng; Ninh Chữ - vịnh Vĩnh Hy (3 ngày) giá chỉ từ 3,73 triệu đồng…

Đồng thời, mùa nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay đáng chú ý có nhiều tour du lịch nước ngoài mới được các công ty lữ thành thêm vào sản phẩm của mình. Trong đó, VietTravel có tour đến Fukushima (Nhật Bản) khám phá cung đường kim cương; trải nghiệm văn hóa Triều Tiên - quốc gia bí ẩn nhất thế giới; hay đến Hà Lan ngắm hoa tulip nở rộ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chào sản phẩm hành trình đến Úc và New Zealand ngắm lá vàng mùa thu nơi Nam bán cầu; hoặc tour mới liên tuyến bờ Tây Mỹ - Canada và thưởng thức rượu vang tuyết độc đáo…

Kinh nghiệm “săn” ưu đãi

Do kỳ nghỉ năm nay kéo dài, nhu cầu đặt tour tăng cao nên đến thời điểm này nhiều sản phẩm đã bắt đầu “khóa sổ”. Tại Fiditour, các tour du lịch trong khu vực và gần như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ðài Loan (Trung Quốc)... đã được đặt gần kín chỗ. Tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn (Trung Quốc) dù chỉ mới được Fiditour chào bán vào giữa tháng 3 nhưng cũng đã có nhiều khách đặt. Chính vì vậy, đây là thời điểm giá tour có thể tăng hơn so với trước, hoặc khuyến mãi, ưu đãi có thể giảm.

Theo công ty lữ hành Saigontourist, đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, giá tour trong nước hiện tăng khoảng từ 7-10% so với giá tour ngày thường do các dịch vụ theo tour tăng dịp này. Trong khi đó, các tour nước ngoài đường xa hầu như không tăng, chỉ có tuyến Đông Nam Á và Đông Bắc Á tăng nhẹ từ 2-5%. 

Tuy nhiên, du khách vẫn có thể chọn các tour có khuyến mãi, ưu đãi trong dịp này. Chẳng hạn như kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay cũng là dịp Fiditour kỷ niệm 30 năm thành lập nên Công ty tổ chức các chương trình khuyến mãi đặc biệt với nhiều cơ hội trúng thưởng cao dành cho khách hàng.

Trong đó, đáng chú ý là cơ hội mua tour trọn gói và vé máy bay khứ hồi Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Quốc với mức giá chỉ 1 triệu đồng (áp dụng từ ngày 25/3 - 25/4); tặng khách hàng lên đến 1,5 triệu đồng/khách (tùy tour) dành cho khách mua tour (từ ngày 25 - 29/3); tặng quà khách hàng mua tour có sinh nhật trong tháng 3 (từ 25 - 29/3)… 

Theo đại diện Saigontourist, những khách hàng có kế hoạch đi chơi dịp nghỉ lễ thường đăng ký mua tour sớm ngay từ đầu mùa. Những khách còn chần chừ đợi các chính sách giảm giá sẽ mua tour mạnh tay vào thời điểm từ cuối tháng 3 trở đi. Tuy nhiên, du khách nên mua tour sớm để có thể chủ động cho kỳ nghỉ lễ.

Nắm rõ về phương tiện đi lại, ăn uống…

Theo một số chuyên gia trong ngành, du khách nên chọn các tour du lịch trọn gói trong dịch lễ này, hơn là tổ chức du lịch tự phát, đặc biệt là với những nhóm khách lớn. Bởi với các sản phẩm do công ty lữ hành cung cấp, khách hàng sẽ được cân đối chi phí với các sự lựa chọn linh hoạt về điểm đến, có thể thêm hoặc cắt các địa điểm du lịch tùy vào thỏa thuận với công ty du lịch, được lựa chọn món ăn, phương tiện di chuyển…

“Khi đăng kí tour, du khách hãy đọc kỹ các khoản chi phí bao gồm, không bao gồm trong tour. Một số đơn vị, công ty du lịch hay câu khách bằng chiêu hạ giá nhưng thực chất chương trình chưa bao gồm giá vé tham quan, phí visa… nên bạn sẽ tốn thêm một khoản chi phí đáng kể”, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng giám đốc VietTravel chia sẻ thêm.

Về đi lại, hiện nay du lịch bằng phương tiện hàng không vô cùng hữu ích và tiện lợi. Thời gian gần đây, Bamboo Airways là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Với các dịch vụ như phiếu quà tặng, nâng hạng vé, chọn chỗ ngồi, mua thêm hành lý, đặt thêm điểm đến, hướng dẫn thanh toán dịch vụ đặt thêm, hạng vé đa dạng linh hoạt… gần như đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu của du khách. Ngoài Bamboo Airways, còn có một số hàng hàng không chất lượng cao như Vietnam Airlines, VietJet… cũng là những lựa chọn tốt cho chuyến du lịch.

Đối với vấn đề an toàn thực phẩm, đây là điều vô cùng quan trọng. Một hành trình du lịch chỉ suôn sẻ và thú vị khi du khách có đầy đủ sức khỏe để trải nghiệm những điều đẹp đẽ trước mắt. Theo các chuyên gia ẩm thực, du khách không nên chọn những món ăn quá độc và lạ, vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn uống, cẩn thận với những món ăn đường phố, và chẩn bị thuốc men đầy đủ.

Lưu ý khi đặt phòng

Khi chọn tour du lịch trong nước, du khách gần đây thường chọn các resort biển là nơi thư giãn, nghỉ ngơi bên gia đình. Với các địa phương tiếp giáp biển như Ðà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), số lượng resort hiện lên tới vài chục điểm. Các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng của Vingroup, FLC, Sun World… cùng nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp của liên doanh nước ngoài trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách.

Theo các công ty lữ hành, do có sự kết nối tốt với các khu nghỉ dưỡng nên lượng phòng đặt chỗ của các công ty này khá phong phú, luôn đáp ứng kịp thời cho du khách và ít bị tình trạng “cháy phòng”. Vì vậy, du khách nên đặt phòng qua các công ty lữ hành để được phục vụ tốt hơn.

Thêm một lưu ý, du khách khi tự tổ chức du lịch thường có thói quen chấp nhận ngay cái giá niêm yết phòng của các khách sạn. Tuy nhiên, có một sự thật mà không phải khách du lịch nào cũng biết là đặt phòng khách sạn tại các đơn vị chuyên về đặt phòng hoặc qua các công ty lữ hành thường rẻ hơn rất nhiều so với đặt trực tiếp.

Bởi lẽ, đây là những đơn vị đặt phòng thường xuyên và số lượng lớn tại hệ thông khách sạn nên luôn nhận được những chính sách giá cực kỳ ưu đãi. Hiện nay, khi khách du lịch đặt phòng qua hệ thống booking của một số đơn vị như chuyenkhachsan.com, booking.com, hotels.com… sẽ nhận được giá ưu đãi và chất lượng dịch vụ tốt.