Đường Kon Tum “hồi sinh” sau cuộc “giải cứu” của DATC

PV

TCTC Online - Trong quá trình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN đã phát sinh hàng loạt các vấn đề phức tạp khiến cho tiến trình đổi mới DNNN gặp nhiều khó khăn. Để hóa giải các vấn đề phức tạp, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa DNNN, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) đã ra đời và thực hiện sứ mệnh đó. Đến nay, sau 7 năm đi vào hoạt động, DATC không những luôn hoàn thành sứ mệnh mà còn trở thành "bà đỡ" mát tay giải cứu nhiều DN đứng bên bờ phá sản. Trong đó Công ty cổ phần Đường Kon Tum là một ví dụ điển hình…

Công ty cổ phần Đường Kon Tum tiền thân là công ty Mía đường Kon Tum, là DNNN thuộc UBND tỉnh Kon Tum, được thành lập từ năm 1995. Sau một thời gian “bươn” mình trong cơ chế thị trường, đến năm 2007, Công ty lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất và mất khả năng thanh toán. Tính đến ngày 31/3/2007 số nợ của Công ty đã lên đến hơn 115 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu hơn 36 tỷ đồng. Với số nợ này đã đẩy Công ty đến bên bờ vực phá sản, hàng trăm công nhân lao đao vì thiếu việc làm, ban lãnh đạo Công ty loay hoay tìm lối thoát…Trước thực trạng này, DATC vào cuộc để giải cứu, đánh dấu một bước ngoặt cho cho sự hồi sinh kỳ diệu. Tháng 7/2008, Công ty chính thức “thay da đổi thịt” bằng Công ty cổ phần Đường Kon Tum. Sức sống nhanh chóng được khơi dậy trong Công ty. Chỉ sau gần 1 năm hoạt động, nhiều tín hiệu lạc quan đã được thể hiện rõ rệt mà cụ thể nhất là tại đại hội cổ đông thường niên lần thứ nhất (ngày 8/6/2009), Ban lãnh đạo Công ty đã vui mừng cho biết “…thoát khỏi áp lực tài chính, tạo nên lợi thế lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như sức cạnh tranh trên thị trường mía đường, cổ tức đã đạt mức gần 10%, đời sống cán bộ, công nhân được cải thiện rõ rệt…”

Đến nay sau 2 năm tái cơ cấu, Công ty đã trở thành một DN lớn đứng chân vững chắc trên địa bàn Tây Nguyên. Năm 2009, lợi nhuận sau thuế của Công ty đã tăng trưởng mạnh khi tăng tới 196,98%, tổng tài sản tăng 2,58%, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất - kinh doanh tăng 174,47% so với năm 2008. Năm 2010, Công ty tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giảm đáng kể chi phí sản xuất. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2010, tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần của Công ty chỉ còn 64,77% (so với 78,02% năm 2009), chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 4,97% (so với 7,44% năm 2009), chi phí hoạt động tài chính đạt 1,4% (so với 1,88% năm 2009). Chính vì thế, chỉ sau 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của Công ty đã đạt 22,2 tỷ đồng, vượt 77,68% kế hoạch mà Đại hội cổ đông thường niên 2010 đã đề ra.

Bên lề Lễ trao Biểu tượng Vì sự nghiệp phát triển doanh nhân Việt Nam năm 2010, ông Lê Quang Trưởng - TGĐ Công ty đã khong dấu nổi niềm vui khi nói về chặng đường đã qua và sự thành công ngoài mong đợi của Công ty: “Sỡ dĩ Công ty cổ phần Đường Kon Tum hồi sinh và phát triển như hiện nay là do “bà đỡ” mát tay DATC. Bằng sự hỗ trợ cả về tài chính và nhân lực của DATC và nội lực của mình đợi khơi dậy, Công ty đã vượt qua được chặng đường đầy gian truân, hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, đóng góp vào ngân sách của Nhà nước, tạo thêm công ăn việc làm ổn định cho người lao động. Với nền tảng này, chắc chắn Công ty tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, gặt hái được nhiều thành công trên con đường phát triển, hội nhập”.

Theo Nghị quyết HĐQT thường kỳ quý III/2010 của Công ty, HĐQT đã phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 39 tỷ đồng để đáp ứng vốn phục vụ nhu cầu phát triển vùng nguyên liệu của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định và nâng cao hiệu quả kinh tế. Xác định trước được những khó khăn của ngành đường trong thời gian sắp tới, Công ty đã có những kế hoạch nhằm khắc phục khó khăn nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông của Công ty. Cụ thể: Phát huy tối đa năng lực nội tại, khai thác triệt để về nguồn vốn, máy móc thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống quản trị và điều hành; Đầu tư 01 máy ép số 5, thay thế sàng lọc ly tâm ngay trong năm 2011 để nâng công suất lên 1.800 tấn/ngày để nâng cao sản lượng và hiệu quả của tỷ lệ đường thu hồi; Đầu tư khoảng 25 tỷ – 30 tỷ đồng để thực hiện duy tu, bảo dưỡng và thay thế máy móc thiết bị mới nhằm nâng công suất 2.500 tấn mía ngày vào năm 2013, đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động tốt nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện mở rộng vùng nguyên liệu. Vụ 2010 – 2011 Công ty sẽ tiến hành đầu tư dự kiến là 200 ha – 300 ha và niên vụ 2011- 2015 Công ty sẽ đầu tư 700 ha – 1000 ha; với sản lượng mía tăng thêm từ 30.000 tấn đến 50.000 tấn và mía chín vào thời điểm sau tết Nguyên đán sẽ tạo điều kiện cho công ty xen vào ép cuối vụ, kéo dài vụ ép, giảm thời gian ngừng sản xuất do thiếu mía cuối vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty; Hợp tác phát triển kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản và dịch vụ khách sạn du lịch tại khu vực Miền Trung.

 

Ngày 31/12/2010, 3 triệu cổ phiếu của Công ty đã chính thức niêm yết trên HNX với mã chứng khoán KTS. Mở đầu phiên giao dịch, cổ phiếu KTS có giá 35.000đ/CP, cao nhất 45.000đ/CP, đóng cửa ở mức 41.000đ/CP. Hiện cổ phiếu KTS vẫn giữ vững ở mức giá trên 40.000/CP.

Cơ cấu cổ đông của công ty tính đến ngày 3/12/2010 gồm 100% cổ đông trong nước, trong đó các tổ chức nắm giữ 85,3% vốn cổ phần (DATC nắm 68,64%), còn lại 14,7% vốn cổ phần do các cổ đông cá nhân nắm giữ.