(Tài chính) Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung được triển khai sẽ đem lại “đất dụng võ” cho các công ty quản lý quỹ (QLQ), đồng thời mở ra cơ hội tăng dòng tiền cho thị trường chứng khoán (TTCK).
(Tài chính) Trong một báo cáo nhận định tình hình kinh tế 2013 và dự báo tình hình kinh tế 2014-2015, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTC) đã dự báo về tình hình kinh tế Việt Nam của 2 năm 2014-2015 với những tín hiệu khá khả quan.
(Tài chính) Nhiều ý kiến cho rằng, nhập siêu tăng dần là dấu hiệu tốt của sản xuất. Tính chung 8 tháng năm 2013, Việt Nam nhập siêu 577 triệu USD. Tuy nhiên, nhập khẩu hàng hóa lại chủ yếu tập trung cho hoạt động gia công, lắp ráp trong khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) với mức đóng góp giá trị gia tăng không lớn cho nền kinh tế. Vấn đề đặt ra, cần nhìn nhận vấn đề này theo xu hướng nào?
(Tài chính) Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2013 (sau soát xét). Theo đó, kết quả hoạt động của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm vẫn rất khả quan, với điểm nhấn hoạt động kinh doanh bảo hiểm chiếm tỷ trọng lớn, tới 74% trong cơ cấu lợi nhuận trước thuế hợp nhất.
(Tài chính) Mặc dù là bệ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh suy giảm kinh tế trong nước và thế giới những năm gần đây, song nông nghiệp nước ta đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình trạng nông dân bỏ ruộng. Vì vậy, ngoài những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp…, thì yêu cầu về việc nâng cao hơn nữa vai trò quản lý của Nhà nước ngày càng trở nên cấp thiết.
(Tài chính) Theo báo cáo đánh giá tình hình công tác tháng 8 của Bộ Tài chính, mặc dù nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều yếu tố bất lợi, nhất là những khó khăn trong công tác điều hành thu -chi ngân sách nhà nước (NSNN).
(Tài chính) Ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Phương Đông cho biết, ngân hàng định giá tài sản đảm bảo (TSĐB) thì phải căn cứ trên cơ sở giá trị thực hiện trên thị trường. Thời điểm này, tài sản đảm bảo bằng bất động sản có tính thanh khoản thấp và liên tục xuống giá thì ngân hàng phải định giá sát với giá thị trường.
(Tài chính) Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố dự thảo Quy chế hướng dẫn xếp loại công ty chứng khoán (CTCK) theo chuẩn CAMEL để lấy ý kiến của các thành viên thị trường, với những tiêu chí như: mức độ đủ vốn (C), chất lượng tài sản (A), chất lượng quản trị (M), khả năng sinh lời (E) và chất lượng thanh khoản (L). Việc soi quá kỹ các vấn đề còn vướng mắc trong thời gian qua khiến nhiều người lo ngại những quy định mới quá chuyên nghiệp khó áp dụng vào cho tất cả các thành viên trên thị trường.
(Tài chính) Thị trường bất động sản (BĐS) được tái cấu trúc với hàng loạt chính sách mới: mở cửa cho người nước ngoài mua nhà; cho phép chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, gói hỗ trợ 30.000 tỷ của Chính phủ cũng được tung ra lãi suất mềm 6%/năm cho cả doanh nghiệp (DN) và người có nhu cầu mua nhà thực. Những động thái đó làm thị trường BĐS ấm lên.
(Tài chính) Trải qua 68 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tài chính Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo tiền đề vững chắc phát triển cao hơn trong những giai đoạn tiếp theo. Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh 2/9 và Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2013), đồng chí Đinh Tiến Dũng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã dành thời gian trả lời phỏng vấn để ôn lại những dấu mốc trên chặng đường phát triển và định hướng xây dựng phát triển Ngành trong thời gian tới.