Evergrande bắt đầu bán tài sản để trả nợ

Theo Trang Trần/baogiaothong.vn

Tập đoàn bất động sản Evergrande vừa bán lượng lớn cổ phiếu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chưa từng có tại Trung Quốc.

Trụ sở tập đoàn Evergrande tại Thâm Quyến. Nguồn: Reuters
Trụ sở tập đoàn Evergrande tại Thâm Quyến. Nguồn: Reuters

Sáng nay (29/9), tập đoàn bất động sản China Evergrande (gọi tắt là Evergrande) thông báo sẽ bán 1,75 tỉ cổ phiếu mà họ nắm giữ tại ngân hàng Shengjing Bank với giá 9,99 tỉ nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỉ USD) cho tập đoàn đầu tư tài chính Shenyang Shengjing – một doanh nghiệp quốc doanh về quản lý vốn và tài sản.

Với thương vụ trên, Shenyang Shengjing sẽ sở hữu tổng cộng 20,79% cổ phần tại phần ngân hàng Shengjing, trở thành cổ đông lớn nhất của tổ chức tài chính này.

Ngân hàng Shengjing đã yêu cầu chuyển tất cả số tiền bán cổ phần trên sang giải quyết các trách nhiệm tài chính mà Evergrande đang nợ ngân hàng này.

Đồng nghĩa, tập đoàn bất động sản lớn thứ 2 Trung Quốc không thể sử dụng 9,99 tỉ nhân dân tệ cho các mục đích khác như thanh toán lãi trái phiếu nước ngoài.

Thương vụ trên được công bố ngay sau khi hãng Reuters đưa tin chính quyền Bắc Kinh đang hối thúc các công ty quốc doanh hoặc các doanh nghiệp bất động sản được nhà nước hậu thuẫn mua lại một phần tải sản của Evergrande, giúp công ty này giải quyết khủng hoảng nợ, hạn chế gây bất ổn xã hội.