Giá gạo toàn cầu cao nhất 11 năm


Giá gạo toàn cầu hiện đang ở mức cao nhất trong 11 năm, dự kiến sẽ tăng thêm sau khi Chính phủ Ấn Độ tăng giá thu mua gạo từ nông dân, trong bối cảnh hiện tượng thời tiết El Nino có nguy cơ làm giảm sản lượng của các nước sản xuất lúa gạo chủ chốt.

 Thu hoạch lúa Hè Thu ở quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Ảnh: TTXVN
Thu hoạch lúa Hè Thu ở quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Giá gạo toàn cầu hiện đang ở mức cao nhất trong 11 năm, dự kiến sẽ tăng thêm sau khi Chính phủ Ấn Độ tăng giá thu mua gạo từ nông dân, trong bối cảnh hiện tượng thời tiết El Nino có nguy cơ làm giảm sản lượng của các nước sản xuất lúa gạo chủ chốt.

Giá gạo toàn cầu hiện đang ở mức cao nhất trong 11 năm, dự kiến sẽ tăng thêm sau khi Chính phủ Ấn Độ tăng giá thu mua gạo từ nông dân, trong bối cảnh hiện tượng thời tiết El Nino có nguy cơ làm giảm sản lượng của các nước sản xuất lúa gạo chủ chốt.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong 5 năm do nguồn cung khan hiếm, đi kèm động thái tăng giá thu mua từ chính phủ.

Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của nước xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ được chào bán ở mức 412 - 420 USD/tấn trong tuần này, tăng so với mức 409 - 416 USD/tấn vào tuần trước. Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Mumbai cho biết, nhu cầu đã tăng cao hơn nhưng giá vẫn tăng do nguồn cung hạn chế và Chính phủ Ấn Độ tăng giá thu mua gạo từ nông dân.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 500 - 510 USD/tấn, không đổi so với một tuần trước. Một thương nhân tại TP.HCM cho biết, nhu cầu đối với gạo Việt Nam vẫn mạnh và ước tính nhu cầu gạo toàn cầu có thể tiếp tục tăng cho đến cuối năm nay.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo của cả nước năm nay sẽ vượt 6,5 triệu tấn, nhưng vẫn dưới mức 7,1 triệu tấn của năm 2022.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy 95.200 tấn gạo đã được bốc dỡ tại cảng TP. Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ ngày 1-12/7, với phần lớn gạo được chuyển đến châu Phi, Indonesia và Philippines.

Nhìn lại thị trường lúa gạo 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gạo đã mang về kim ngạch kỷ lục với trên 1,9 tỷ USD, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu cũng tăng lên mức cao nhất 2 năm.

Còn giá gạo 5% tấm của Thái Lan cũng không đổi so với tuần trước, giao dịch ở mức 515 USD/tấn. Theo một thương nhân có trụ sở tại Bangkok, nhìn chung, giá gạo duy trì ở mức cao do nhu cầu mạnh mẽ từ Indonesia, Philippines, Malaysia và một số quốc gia châu Phi do lo ngại hạn hán khiến nhu cầu dự trữ tăng lên.

Các quan chức Bộ Nông nghiệp Bangladesh cho hay sản lượng gạo vụ Hè của nước này sẽ vượt mục tiêu 21,5 triệu tấn trong năm nay. Bangladesh đang cố gắng kiềm chế giá gạo trong nước đang tăng cao bất chấp sản lượng và dự trữ dồi dào.

Theo Thanh Thúy/nhadautu.vn