Gói đầu tư kết cấu hạ tầng 1.200 tỷ USD tạo động lực mới cho kinh tế Mỹ

Đông Dương (Báo Nhân dân)

Sau nhiều tranh cãi, Hạ viện Mỹ vừa quyết định thông qua gói đầu tư cho kết cấu hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD. Giới phân tích cho rằng, gói đầu tư này sẽ tạo động lực mới rất quan trọng cho kinh tế Mỹ trong trung và dài hạn.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sau khi ngồi vào “chiếc ghế nóng” ở Nhà trắng, Tổng thống Joe Biden đã dành nhiều tâm sức trong những tháng vừa qua để thúc đẩy các kế hoạch chi ngân sách đầy tham vọng. Trong các phát biểu gần đây, ông Biden đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, nước Mỹ cần ngân sách trị giá 1.200 tỷ USD để sửa chữa cầu, đường sá và đường sắt đã xuống cấp từ lâu và một ngân sách lớn hơn dành cho chăm sóc trẻ em và các lĩnh vực khác. Theo ông, đây sẽ là những hỗ trợ mang tính lịch sử dành cho những người Mỹ bình thường đang gặp khó khăn.

Ngoài ra, trong chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden còn có các gói ngân sách quan trọng khác cho chống biến đổi khí hậu và phúc lợi xã hội. Hiện gói chi tiêu cho an sinh xã hội trị giá 1.750 tỷ USD, lớn nhất kể từ những năm 1960, đang được tiếp tục thảo luận và dự kiến sẽ được các nghị sĩ bỏ phiếu vào ngày 30/11.

Theo Tổng thống Biden, các gói chi tiêu nêu trên sẽ “thổi luồng sinh khí mới vào nền kinh tế”. Cùng với việc tạo ra động lực tăng trưởng mới, ông Biden kỳ vọng các kế hoạch chi tiêu khổng lồ sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì vị thế của nền kinh tế đầu tàu thế giới.

Quốc hội Mỹ thông qua gói ngân sách khổng lồ cho phát triển hạ tầng nêu trên trong bối cảnh nền kinh tế đang có dấu hiệu tụt hậu về kết cấu hạ tầng và đang rất thiếu những động lực mới cho tăng trưởng trong trung và dài hạn. Trong khi đó, trước mắt, tắc nghẽn chuỗi cung ứng và thiếu hụt lao động đang cản trở tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tháng 10 vừa qua đã lên tiếng kêu gọi Quốc hội thông qua những khoản đầu tư lớn cho kết cấu hạ tầng và mạng lưới an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong bối cảnh nội bộ đảng Dân chủ đang bất đồng sâu sắc về các gói kinh phí này, chủ yếu do lo ngại lạm phát và các bất ổn ngân sách. Tổng thống Mỹ đã cảnh báo rằng, các khoản chi nêu trên đều mang tính cấp bách.

Gói đầu tư cho kết cấu hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD nêu trên là gói chi tiêu lớn nhất trong lịch sử Mỹ và đã được Thượng viện thông qua hồi tháng 8. Theo lộ trình, dự chi ngân sách sẽ được chuyển lên Tổng thống Biden ký ban hành luật. Sự kiện này không chỉ tạo đà tăng trưởng cho kinh tế Mỹ mà còn giúp ông chủ Nhà trắng “ghi điểm” với cử tri và người dân Mỹ, bởi cải thiện hạ tầng và an sinh xã hội là những cam kết quan trọng nhất của ông với cử tri trong chiến dịch tranh cử trước đây.